Chậm đấu giá đất vì thị trường kém sôi động

ANTĐ - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, tới đầu tháng 9-2015, thành phố đã có 17 đơn vị tổ chức đấu giá đất, với diện tích 13ha, thu ngân sách 1.722,65 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch năm. 

Hiện còn nhiều quận, huyện tồn quỹ đất chưa đấu giá như Đông Anh, Gia Lâm, Cầu Giấy, Thanh Trì, Long Biên... Trong đó, có tới 31 dự án, với diện tích 44,3ha đã GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Theo Sở TN-MT, sở dĩ có tình trạng chậm trễ trong đấu giá đất là do địa phương chưa tổ chức. Trong khi đó, các địa phương lại cho rằng, người dân có tâm lý chờ thị trường bất động sản sôi động mới bốc thăm vị trí, thực hiện nghĩa vụ tài chính.