“Cảnh giác” từ những vật dụng hàng ngày

(ANTĐ) - Khoa học đã thống kê, mỗi ngày con người tiếp xúc với khoảng 60.000 loại vi trùng khác nhau (phần lớn chỉ nhìn thấy qua kính hiển vi), nhưng chỉ 1-2% số này là có thể gây nguy hiểm với những người có hệ miễn dịch bình thường. Các chuyên gia Mỹ đã thống kê những đồ vật gần gũi nhất trong đời sống thường ngày của con người nhưng là nơi trú ngụ lý tưởng của mầm bệnh.

“Cảnh giác” từ những vật dụng hàng ngày

(ANTĐ) - Khoa học đã thống kê, mỗi ngày con người tiếp xúc với khoảng 60.000 loại vi trùng khác nhau (phần lớn chỉ nhìn thấy qua kính hiển vi), nhưng chỉ 1-2% số này là có thể gây nguy hiểm với những người có hệ miễn dịch bình thường. Các chuyên gia Mỹ đã thống kê những đồ vật gần gũi nhất trong đời sống thường ngày của con người nhưng là nơi trú ngụ lý tưởng của mầm bệnh.

Ví tiền: Cùng một công dụng nhưng có một điều khá thú vị là ví dành cho nam và túi xách tay của nữ lại chứa mầm bệnh theo cơ chế hoàn toàn khác nhau. Đừng để túi chạm xuống đất nhưng nhiều phụ nữ không ý thức được điều đó, kết quả là túi xách của họ chứa vi khuẩn ở bất cứ nơi nào họ tới, từ mặt đất tới sàn nhà tắm. Kể cả khi sàn nhà thường xuyên được lau rửa sạch sẽ thì đó cũng không phải là nơi lý tưởng cho bạn để đồ, thay vào đó hãy đặt lên bàn hay ghế dài.

Ngược lại, ví tiền của đàn ông lại cuốn theo rất nhiều loại vi khuẩn mà nó chứa bên trong, nhất là tiền giấy được trao qua tay nhiều người. Vả lại, nam giới thường để tiền trong túi, “ấp” cùng với nhiệt độ cơ thể người nên vi khuẩn dễ dàng sinh sôi nảy nở. Đáng lưu ý là tiền xu, nhất là loại làm bằng nickel lại có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn tốt.

Điện thoại: Điện thoại bàn nhiều người hay sử dụng hay điện thoại di động là nơi gặp gỡ của hai nguồn vi trùng: Tay và miệng con người. Một lý do khác, đây là thiết bị mà con người ta không hay làm vệ sinh. Một nghiên cứu tại Israel năm 2007 cho thấy, điện thoại di động của 20% nhân viên y tế nước này chứa những loại vi trùng rất có hại.

Máy giặt: Thống kê cho thấy có khoảng 0,1 gram chất thải của con người dính vào đồ lót, lượng này xấp xỉ với khối lượng 100 triệu vi khuẩn E. coli. Đáng tiếc là chỉ khoảng 5% trong số chúng ta dùng nước nóng để giặt quần áo. Để giảm vi khuẩn gây hại, một gợi ý là cần phải làm sạch máy giặt trước khi dùng và vò trước quần áo lót. Cũng không nên để quần áo sạch lẫn vào quần áo bẩn để tránh vi khuẩn lây lan.

Các nút bấm: Những bề mặt có vẻ vô hại này thực ra rất khó tránh bởi nó xuất hiện khắp nơi: máy rút tiền tự động, cầu thang máy, điện thoại… và đều là những nơi công cộng ít được làm sạch và khử trùng. Mầm bệnh có thể xâm nhập vào cơ thể từ những nút bấm này bởi chúng đều gần với tay và mặt. Cách tránh tốt nhất là ấn nút bằng cách gập ngón tay lại.

Thớt: Nguồn bệnh từ các loại thớt là rất đáng kể vì nhiều người chỉ rửa qua mà ít khi rửa kỹ thớt. Gợi ý của các chuyên gia là dùng chất tẩy rửa để rửa sạch thớt và làm sạch bề mặt của bất kỳ loại thức ăn định chế biến nào trước khi đặt lên đồ vật quen thuộc trong bếp này.

Giỏ mua hàng: Một thông tin dành cho những ai thích đi mua sắm, giỏ mua hàng - nhất là trong siêu thị - tiếp xúc với tất cả những khu vực lây bệnh nguy hiểm nhất: tay, mặt và thức ăn. Tuy nhiên, nó cũng dễ dàng làm sạch nếu được tẩy rửa và khách hàng sử dụng nước tẩy trùng trước khi sử dụng.

Thiết bị điều khiển: Bao người vẫn dùng điều khiển để lướt các kênh tivi. Không nghi ngờ gì, đây là một trong những đồ vật bẩn nhất ở trong các phòng khách sạn. Lời khuyên cho mỗi gia đình là nên lau rửa chúng ít nhất 1 tuần một lần và thường xuyên hơn nếu trong nhà có người bị ốm sờ vào.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, không cần phải sống trong lồng kính nhưng ít nhất chúng ta cũng biết cách giữ gìn vệ sinh để tránh nhiễm khuẩn. Với tất cả những bề mặt trên, rửa tay là cách đơn giản nhưng quan trọng nhất để tránh bị lây nhiễm vi khuẩn. ít nhất chúng ta có thói quen rửa tay trước khi ăn uống trước khi sờ lên mặt mũi. Điều kiện tối ưu là giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như nhà cửa sạch sẽ.

Yến Chi

(Theo ABCNews)