Bước ngoặt cho nền kinh tế

ANTĐ - Được đánh giá là hiệp định mang tính bước ngoặt của thế kỷ 21, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tạo ra tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu. Đáng chú ý, các nước tham gia TPP đã đạt được những thỏa thuận quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.
Bước ngoặt cho nền kinh tế ảnh 1

TPP tạo động lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo Vụ Thương mại và chính sách đa biên (Bộ Công Thương), những thỏa thuận chung của TPP về các lĩnh vực: dệt may, nông nghiệp, viễn thông, đầu tư, mua sắm Chính phủ… với yêu cầu cao về tính minh bạch, chất lượng sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển toàn diện và cạnh tranh hơn. 

Mặc dù TPP mới đạt được những thỏa thuận chung, nhưng “tinh thần” của Hiệp định đã dành mối quan tâm lớn cho đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiệp định dành hẳn một chương để nói về những ưu đãi tạo ra cho nhóm doanh nghiệp này, chưa kể những nội dung khác liên quan cũng đề cập đến. “Các nước TPP chia sẻ mối quan tâm đến việc thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào thương mại và bảo đảm rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ chia sẻ các lợi ích của Hiệp định TPP” - Hiệp định nêu rõ.

Theo đó, ngoài việc giảm các thủ tục giấy tờ, tạo điều kiện tiếp cận internet, thuận lợi hóa thương mại, các bên tham gia sẽ phải thiết lập một trang web thân thiện với người sử dụng, dành cho đối tượng sử dụng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để dễ dàng tiếp cận các thông tin về Hiệp định TPP; những cách thức mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tận dụng Hiệp định này, bao gồm: việc diễn giải các điều khoản của Hiệp định TPP; các quy định và thủ tục liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ; các quy định về đầu tư nước ngoài; các thủ tục về đăng ký kinh doanh; các quy định về lao động và các thông tin về thuế. 

Ngoài ra, Ủy ban Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được thành lập và tiến hành họp định kỳ để rà soát mức độ hỗ trợ của Hiệp định TPP cho nhóm doanh nghiệp này, từ đó cân nhắc các cách thức để nâng cao hơn nữa những lợi ích của Hiệp định… TPP cũng thống nhất cắt giảm chi phí cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, đồng thời, nâng cao tính cạnh tranh cho nhóm doanh nghiệp này để họ có nhiều cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu hơn. Việt Nam hiện có hơn 90% doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, do vậy TPP được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực tới nhóm doanh nghiệp này. 

Không dễ hưởng lợi

Đánh giá về lợi ích TPP mang lại cho Việt Nam, đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, là một nền kinh tế thương mại quy mô nhỏ và ngày càng mở cửa, Việt Nam sẽ có được nhiều lợi ích từ tự do hóa thương mại. Ước tính ban đầu cho thấy Hiệp định TPP có thể giúp GDP của Việt Nam tăng trưởng thêm tới 8%. Trong giai đoạn 2015 - 2035, TPP có thể tích lũy thêm 8% cho GDP, 17% cho xuất khẩu và tăng vốn cổ phần của đất nước thêm 12%. Đồng thời, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước cũng được hưởng lợi nhờ những cải cách trong lĩnh vực dịch vụ. 

Tuy nhiên, ông Lương Hoài Nam -  Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu, trao đổi: “Không phải kết thúc đàm phán TPP thành công là mọi thứ tự nhiên tốt lên, mọi doanh nghiệp đều ăn nên làm ra, thu nhập người lao động tăng, kinh tế ầm ầm phát triển… Tất cả đều phải rất nỗ lực, phải “cày”. Các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cần phải thay đổi. Các doanh nghiệp nước ta phần lớn nhỏ và yếu hơn, kém hơn các đối thủ cạnh tranh trong TPP. Ta mở cửa là họ vào thị trường Việt Nam dễ dàng, nhưng để ta vào được thị trường của họ thì không dễ”. 

Theo ông Lương Hoài Nam, về mặt chính sách, cần kiên quyết đoạn tuyệt với cơ chế xin - cho, đảm bảo cho người dân, doanh nghiệp quyền tự do kinh doanh cao nhất (trên tinh thần thật sự được làm những gì luật pháp không cấm), giảm tối đa các thủ tục xin phép và chi phí hành chính. Nếu nước ngoài mở cửa cho doanh nghiệp Việt Nam, nhưng các cơ quan trong nước lại “lập chốt thu vé qua cổng” thì doanh nghiệp Việt Nam vẫn thua.

Nếu ta áp thuế nhập khẩu bằng 0% cho hàng hoá nhập khẩu, nhưng lại áp thuế tiêu thụ đặc biệt và nhiều khoản phí thì cũng không có gì khác biệt về bản chất. Đồng thời, doanh nghiệp phải thay đổi từ việc nghiêm túc với chất lượng hàng hoá, giá cả cạnh tranh đến hiểu biết về pháp luật, văn hoá tiêu dùng, các hệ thống phân phối địa phương, có kỹ năng đàm phán quốc tế...

Cổ phiếu tăng giá nhờ tin TPP 
Quá trình đàm phán TPP hoàn tất tạo tâm lý tích cực cho thị trường chứng khoán, đặc biệt nhiều cổ phiếu tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua (6-10). VN-Index tiếp tục có một phiên giao dịch tích cực, ghi thêm được 11,29 điểm và leo lên mức 581,29 điểm. 
Hùng Anh