Black Friday: Làm sao để "săn" được hàng hiệu giá mềm?

ANTD.VN - Black Friday đến gần, một số nhà nhập khẩu Việt Nam vừa thông báo chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu đối với các thương hiệu quốc tế lớn được phân phối tại Việt Nam. 

Bùng nổ khuyến mại, giảm giá ngày thứ Sáu đen

"Ngày thứ Sáu đen"- Black Friday đang bước vào thời kỳ cao điểm giảm giá hàng hóa, dịch vụ. Tại Việt Nam, nhiều nhà nhập khẩu, phân phối của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới cũng "sale sập sàn".

Từ ngày 23 đến 27-11-2017, MaisonJSC sẽ giảm giá đến 50% toàn bộ hệ thống đối với các nhãn hàng thời trang: Charlies&Keith, Topshop Topman, Mango, Ware house, Mujosh, Skechers.

Một số thương hiệu thời trang lớn tại Việt Nam như: Format, Pantio, Yoshino... cũng đưa ra mức giảm giá hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Ở ngành hàng nội thất, siêu thị nội thất Uma khuyến mãi đến 50% đối với nhiều sản phẩm, từ ngày 24 đến 26-11. 

Đối với ngành hàng gia dụng, nhiều siêu thị điện máy cũng khuyến mãi nhân dịp này.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hưởng ứng Black Friday rầm rộ, song khách hàng khá váng vẻ. Trong khi đó, những người chuyên mua đồ trực tuyến từ nước ngoài về lại bận rộn "canh sale" từ các website thương mại điện tử của nước ngoài, mang về bán trong nước. 

Chị Lê Hoàng Anh- nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho rằng, Black Friday giúp doanh thu các cửa hàng tại Việt Nam tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, hiệu ứng lan tỏa của sự kiện không cao. 

"Những người sành mua sắm thường tự chọn và đặt hàng từ nước ngoài về mà không qua doanh nghiệp Việt Nam trung gian" - chị Lê Hoàng Anh nói. 

Vậy làm sao để mua được "hàng xịn" giá rẻ nhân ngày Black Friday? Chị Nguyễn Thúy Hà (kế toán tại doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam) cho hay: "Để mua được đúng món đồ mình thích nhân dịp Black Friday thì không nên chờ đến đúng ngày rồi mới tìm kiếm thông tin khuyến mại.

Đa số các hãng khuyến mãi trong vài ngày, song một số món đồ của chính hãng này lại chỉ giảm giá trong vài giờ. Thế nên nếu không nắm bắt đúng thời điểm, khách hàng có thể không mua được sản phẩm mình cần".

Bên cạnh đó, cần lên danh sách những món đồ cần thiết mua sắm để tránh bị "ngập lụt" trong hàng hóa mà vẫn không có được món đồ mình cần.

Theo những tín đồ mua sắm, Black Friday là dịp giảm giá mạnh nhất đối với các mặt hàng quần áo thời trang, giày dép, túi xách, đồng hồ... Thế nên, người mua có nhu cầu nên tìm kiếm các sản phẩm này để chọn và đợi thời điểm giá giảm xuống thấp nhất để đặt mua.

Đối với các sản phẩm công nghệ, điện thoại, laptop, người mua không nên chọn mua từ nước ngoài vào dịp này vì 2 ngày sau đó, ngày “Cyber Monday” hay còn gọi là “Thứ Hai điện tử”, ngày này các mặt hàng mua online sẽ được giảm giá sâu và nhiều hơn so với Black Friday.