Bệnh sốt rét tăng do biến đổi khí hậu
(ANTĐ) - TS Hồ Đình Trung, Viện Sốt rét - côn trùng và ký sinh trùng Trung ương cho biết, mực nước biển dâng, sự gia tăng nhiệt độ môi trường, thay đổi lượng mưa đã tác động tới sự sinh trưởng, phân bố của muỗi Anopheles truyền bệnh sốt rét, ảnh hưởng tới mức độ, phạm vi lưu hành của bệnh sốt rét.
Dưới tác động của biến đổi khí hậu, sự xâm thực của nước biển vào các vùng nước ngọt do nước biển dâng sẽ dẫn tới tăng diện tích bề mặt nước lợ khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đây là yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của véc tơ truyền bệnh sốt rét. Từ đầu năm 2009 đến nay, số ca mắc sốt rét tại khu vực này đã tăng lên đáng kể. Riêng tại tỉnh Bạc Liêu, sau 2 năm chuyển đổi phương thức sử dụng đất từ trồng lúa (nước ngọt) sang nuôi tôm (nước lợ) đã làm gia tăng mật độ muỗi gây bệnh sốt rét lên hơn 50 lần. Cũng theo TS Trung, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có khoảng 2,4% số trường hợp tiêu chảy cấp trên thế giới, 6% các trường hợp mắc sốt rét trong các nước có mức thu nhập trung bình và thấp có liên quan đến biến đổi khí hậu.
Nguyễn Phan