- Lời cảnh báo cuối cùng của năm cũ: Đừng chết đuối trong rượu bia
- Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng bia sẽ làm khó doanh nghiệp
- Tiêu thụ bia tăng mạnh
Việt Nam đặt mục tiêu sản xuất 5,5 tỷ lít bia, 350 triệu lít rượu vào năm 2035
Bộ Công Thương vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Theo đó, Việt Nam đặt ra mục tiêu và định hướng phát triển đến năm 2020, cả nước sản xuất khoảng 4,1 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu sản xuất công nghiệp chiếm 35%); 6,8 tỷ lít nước giải khát.
Năm 2025, cả nước sản xuất khoảng 4,6 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu sản xuất công nghiệp chiếm 40%); 9,1 tỷ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu USD.
Năm 2035, cả nước sản xuất khoảng 5,5 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu sản xuất công nghiệp chiếm 50%); 15,2 tỷ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 900 triệu USD.
Về sản xuất, khu vực sản xuất bia và nước giải khát trọng điểm sẽ tập trung tại Đông Nam Bộ. Sản xuất rượu tập trung ở Đồng bằng Sông Hồng.
Với những mục tiêu đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn ngành là 27.325 tỷ đồng cho giai đoạn 2016-2020; 28.752 tỷ đồng cho giai đoạn 2021-2025.
Dự tính nguồn vốn đầu tư được huy động chủ yếu từ các doanh nghiệp, vốn vay ngân hàng, vốn phát hành cổ phiếu, vốn đầu tư tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Trước đó, quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025 đã bị “vỡ trận”, khi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, công suất sản xuất bia thực tế cao gần gấp đôi so với quy hoạch.