130 doanh nghiệp Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam

ANTĐ - Thông tin trên được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 2015 do VCCI phối hợp với Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức ngày 14-10.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, Nhật Bản luôn nằm trong số những quốc gia hàng đầu về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác của Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm, mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để Việt Nam luôn là điểm đến hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo JETRO, năm 2015, có 130/521 doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản có mong muốn đầu tư vào Việt Nam, vượt qua số 78 doanh nghiệp muốn đầu tư vào Thái Lan. JETRO sẽ kết nối các doanh nghiệp mua - bán linh kiện, phụ tùng của hai nước và giới thiệu các sản phẩm phục vụ nông nghiệp.