Kinh Đô miền Bắc đón nhận Huân chương Lao động

ANTĐ - Sáng 15-12, Công ty Kinh Đô miền Bắc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Sau 10 năm phát triển công ty đã đạt tổng doanh thu trên 5.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 300 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 30%/năm. Chỉ tính riêng năm 2011, doanh thu Kinh Đô miền Bắc dự kiến đạt 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận là 150 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ, nộp ngân sách hơn 100 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động. Đặc biệt, công ty hiện là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc xây dựng nhà ở cho công nhân.

Là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bánh kẹo, Kinh Đô luôn chú trọng vào việc phát triển mẫu mã, sản phẩm mới và chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Công ty đã áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001: 2008; Hệ thống kiểm soát chất lượng HACCP và sắp tới là hệ thống ISO 22.000. Hiện công ty đã xây dựng hệ thống phân phối rộng rãi trên khắp 28 tỉnh, thành phía Bắc với mạng lưới 60 nhà phân phối và hơn 20.000 điểm bán hàng, sản phẩm cũng đã được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Đài Loan, Singapore...

Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Tập đoàn Kinh Đô cho biết, từ một nhà máy chỉ có 130 người, sau 10 năm phát triển, đến nay Kinh Đô miền Bắc đã có số lượng nhân lực gấp 20 lần. Với việc sáp nhập Kinh Đô miền Bắc Công ty KIDO vào KDC cuối năm 2010 chính là tiền đề để Kinh Đô phát triển, mở rộng vào lĩnh vực khác theo mô hình Tập đoàn, không chỉ dẫn đầu trong ngành bánh kẹo mà mở rộng sang lĩnh vực kem, sữa và các sản phẩm từ sữa…