30 triệu USD xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam

30 triệu USD xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam

ANTĐ - Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai Chương trình tái cấu trúc ngành lúa gạo Việt Nam theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

Đưa sản phẩm làng nghề ra toàn thế giới

Đưa sản phẩm làng nghề ra toàn thế giới

ANTĐ - Dự kiến đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội sẽ tăng lên gần 1 tỷ USD. Sản phẩm của “đất trăm nghề” sẽ đến được cả các thị trường mới như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Tây Nam Á, châu Phi… bên cạnh các thị trường truyền thống. 
Xuất khẩu sang EU có thể tăng đến 40%

Xuất khẩu sang EU có thể tăng đến 40%

ANTĐ - Thông tin được đại diện phòng Thương mại châu Âu (Eurocharm) đưa ra tại hội thảo “Thị trường EU, cơ hội và thách thức mới” diễn ra sáng 24-9. 
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng

ANTĐ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc, tích cực, quán triệt chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND thành phố trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội.
Giao thương Việt - Trung vẫn bình thường

Giao thương Việt - Trung vẫn bình thường

ANTĐ - Ngày 2-6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường. Về việc Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc, Bộ Công Thương đã nhiều lần đề cập đến tình trạng này và có biện pháp khắc phục. Hiện có 2 cách để giảm nhập siêu từ Trung Quốc. 
Ưu tiên nơi “đầu sóng”

Ưu tiên nơi “đầu sóng”

ANTĐ - Không chỉ đến khi Biển Đông nổi sóng dữ, vấn đề bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc, phát triển kinh tế biển mới được đặt ra mà từ tháng 2-2007, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Một trong những nội dung chủ yếu của Nghị quyết nhấn mạnh, tạo những điều kiện cần thiết đảm bảo đời sống ngư dân, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân hoạt động trên biển đảo. Trước những diễn biến ở Biển Đông, hơn lúc nào hết, Nhà nước cần bổ sung, điều chỉnh chiến lược biển để kinh tế biển phải nhanh chóng mạnh lên, kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo. 

Festival Thủy sản Việt Nam 2014

Festival Thủy sản Việt Nam 2014

ANTĐ - Bộ NN&PTNT cho biết, Festival Thủy sản Việt Nam năm 2014 sẽ diễn ra tại Phú Yên trong 6 ngày, từ ngày 28-3 đến 2-4 tới đây. 
Nông nghiệp thu hơn 4,3 tỷ USD nhờ xuất khẩu

Nông nghiệp thu hơn 4,3 tỷ USD nhờ xuất khẩu

ANTĐ - Bộ NN&PTNT cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 2 ước đạt 2,08 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 2 tháng đầu năm lên 4,33 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Cá tra Việt Nam có mặt tại 136 nước

Cá tra Việt Nam có mặt tại 136 nước

ANTĐ - Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho hay, hiện nay, tổng diện tích nuôi cá tra cả nước đạt khoảng 4.679ha, giảm trên 13% so với cùng kỳ năm trước. 
Xuất khẩu sẽ vượt mục tiêu

Xuất khẩu sẽ vượt mục tiêu

ANTĐ - Nếu không có yếu tố đột biến, khả năng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2013 đạt khoảng 132 tỷ USD, vượt mức dự báo từ tháng trước (131 tỷ USD), tăng hơn 16% và cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra đầu năm (126,1 tỷ USD). 
Xuất khẩu thủy sản 9 tháng thu về 4,7 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản 9 tháng thu về 4,7 tỷ USD

ANTĐ - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, trong quý III-2013, xuất khẩu thủy sản cả nước đạt 1,8 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 
4 mặt hàng xuất khẩu sang EU đạt trên 1 tỷ USD

4 mặt hàng xuất khẩu sang EU đạt trên 1 tỷ USD

ANTĐ - Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu sang thị trường EU trong 9 tháng đầu năm nay ước đạt 17,8 tỷ USD, tăng 25,28% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó, có 4 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU đạt trên 1 tỷ USD. 
Xuất khẩu năm 2013 sẽ vượt mục tiêu

Xuất khẩu năm 2013 sẽ vượt mục tiêu

ANTĐ - 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đã đạt 96,46 tỷ USD. Với kim ngạch bình quân mỗi tháng 10,7 tỷ USD (mức cao nhất từ trước đến nay) cộng với đà tăng trưởng mạnh những tháng còn lại của năm, khả năng cả năm kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt con số 131 tỷ USD, vượt mục tiêu 126,1 tỷ USD.