Kim ngạch xuất khẩu giày dép có thể đạt 6 tỷ USD

(ANTĐ) - Đó là dự báo của Hiệp hội Da - Giày Việt Nam (Lefaso). Thời gian qua, tình hình sản xuất và tiêu thụ của ngành da giày tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ.

Nguyên nhân do từ 31-3-2011, mức thuế chống bán phá giá do EC áp đối với mặt hàng giày mũ da của Việt Nam trong vòng 4 năm đã hết hiệu lực. Hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành da giày đã thuận lợi hơn so với trước đó, đặc biệt là của các doanh nghiệp sản xuất giày thể thao xuất khẩu. 9 tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt khoảng 4,76 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2010. Hoa Kỳ, Bỉ, Italia, Pháp, Tây Ban Nha là những thị trường nhập khẩu chính mặt hàng giày dép Việt Nam. Bên cạnh đó, các mặt hàng: cặp, túi xách... cũng có kim ngạch xuất khẩu khả quan.