Kim Huệ bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia vì trù dập?

ANTĐ - “Chúng tôi không hề trù dập Kim Huệ". Đó là khẳng định của ông Trần Đức Phấn, Vụ trưởng Vụ thành tích cao, nguyên TTK Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xung quanh thông tin tay đập Kim Huệ bị trù dập và gạch tên khỏi ĐTQG.

 

Làng bóng chuyền vài ngày qua “dậy sóng” khi trong danh sách tập trung ĐTQG vừa được công bố không có tên tay đập Kim Huệ. Dù đã lớn tuổi song Kim Huệ vẫn giữ phong độ tốt, đặc biệt vừa cùng cùng đội bóng Ngân hàng Công thương đăng quang ở giải VĐQG và giành Cúp Hùng Vương.

Chia sẻ với báo chí Kim Huệ cho rằng, nếu xét về chuyên môn, cô đánh hay hơn nhiều so với VĐV Phạm Thị Yến (cũng đã lớn tuổi) song Yến vẫn có tên, còn cô thì không. Theo lời tay đập người Hà Nội, sở dĩ cô bị gạch tên là do bị HLV trưởng ĐTQG Phạm Văn Long – người mới được bổ nhiệm – trù dập.

Ông Long từng có nhiều điều tiếng về đạo đức. Trước đây, Kim Huệ từng thi đấu trong màu áo đội Bộ Tư lệnh thông tin do ông Long làm HLV, sau đó chuyển sang CLB khác. Rồi tại giải năm nay, Kim Huệ là nhân tố chủ chốt giúp đội nhà đánh bại CLB cũ tới hai lần, một tại giải VĐQG trong màu áo CLB Hà Nội, một tại Cúp Hùng Vương trong màu áo Ngân hàng Công thương.

Kim Huệ vẫn sẽ có tên trong ĐTQG dự các giải quốc tế lớn

Tuy nhiên, trao đổi vào chiều 15-5, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT) Trần Đức Phấn khẳng định không có chuyện trù dập VĐV Kim Huệ.

“Theo Nghị quyết của BCH Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, các đội tuyển phải ưu tiên cho mục tiêu trẻ hóa lực lượng. Tuy nhiên tôi đồng ý trẻ hóa nhưng vẫn cần các trụ cột dẫn dắt lứa trẻ. Việc không gọi Huệ lần này là do nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn. Giai đoạn này, chỉ là tập trung các VĐV trẻ để có sự chuẩn bị cho VTV Cup vào tháng 7 tới. Còn trước các giải quốc tế, Kim Huệ sẽ được triệu tập bởi cô vẫn là trụ cột không thể thiếu của ĐTQG”.