Tố Kiev lừa dối, Donbass ngừng trao trả tù nhân

Tố Kiev lừa dối, Donbass ngừng trao trả tù nhân

ANTĐ - Việc trao đổi tù nhân giữa Nhà nước tự xưng Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) và chính quyền Kiev đã bị trì hoãn, trước các cáo buộc của quân ly khai cho rằng chính phủ đã “lừa dối trắng trợn” và vi phạm các điều kiện trao đổi.
Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Đức đã đến Ukraine

Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Đức đã đến Ukraine

ANTĐ - 112 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo từ Đức đã được thông quan và đang tiến vào Ukraine. Số hàng viện trợ này sẽ được chuyển đến cho người dân ở vùng Donetsk và Lugansk, nhằm giúp họ vượt qua tình hình thiếu thốn hiện tại.
Kiev “giả vờ” ngừng bắn, chuẩn bị các cuộc tấn công mới?

Kiev “giả vờ” ngừng bắn, chuẩn bị các cuộc tấn công mới?

ANTĐ - Ngày 6-10, trong một cuộc họp phân tích tình hình với các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga, Vladimir Putin, các đại biểu đã thảo luận về tình hình tại Ukraine và chỉ ra rằng, thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Kiev và phe ly khai không phải là dấu hiệu của “hòa bình” mà là một cuộc chiến tranh âm ỉ. 
Cảnh sát Donetsk đưa bằng chứng, tố quân đội Ukraine thảm sát dân thường

Cảnh sát Donetsk đưa bằng chứng, tố quân đội Ukraine thảm sát dân thường

ANTĐ - Ngày 7-10, cảnh sát trưởng khu vực của DPR, Igor Miroshnichenko cho biết, các nhà điều tra đã có bằng chứng về việc quân đội Ukraine tham gia vào vụ thảm sát nhiều dân thường tại làng Kommunar, gần thành phố Donetsk, thủ đô của nước Cộng hòa tự xưng là nhân dân Donetsk (DPR) ở miền đông Ukraine.
Ukraine đã tìm được lối thoát cho vấn đề khí đốt?

Ukraine đã tìm được lối thoát cho vấn đề khí đốt?

ANTĐ - Naftogaz, công ty khí đốt lớn nhất Ukraine, đã kí một thoả thuận khí đốt với công ty năng lượng Statoil của Na-Uy, điều có thể giúp Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng có thể diễn ra vào mùa đông năm nay. 
Nga khởi tố hình sự Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

Nga khởi tố hình sự Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

ANTĐ - Người Phát ngôn Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Vladimir Markin cho biết, Ủy ban này đã chính thức khởi tố hình sự đối với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Heletey về những hậu quả nghiệm trọng trong cuộc chiến ở miền Đông nước này.