Kiev “lặng lẽ” rút khỏi hiệp ước phân định biên giới với Donetsk

ANTĐ - Chính quyền Kiev rút khỏi thỏa thuận phân định biên giới, đã ký với lãnh đạo khu vực Donetsk hôm 12-10-2014, mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Trả lời phỏng vấn báo chí hôm 28-10, Phó Thủ tướng của Nhà nước tự xưng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), ông Andrei Purgin cho biết, "Một hiệp ước phân định đã được thỏa thuận giữa các lực lượng đối lập, nhưng Kiev đã “thu hồi” chữ ký của người đại diện, tướng Dumanskiy từ các tài liệu mà không đưa ra bất cứ lý do nào".

Phó Thủ tướng của Nhà nước tự xưng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), ông Andrei Purgin

Phân định biên giới là một điều kiện quan trọng được quy định trong thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Kiev và những người ủng hộ độc lập ở miền đông Ukraine. Điều này đóng vai trò như một giai đoạn chuẩn bị cho việc rút vũ khí hạng nặng, góp phần ổn định quan hệ từ cả hai bên.

Trước đó, Thủ tướng của DPR Alexander Zakharchenko cũng cho biết, thỏa thuận về phân giới cắm mốc biên giới giữa các lực lượng Ukraine và quân nổi dậy ủng hộ độc lập ở phía đông được xác định dựa trên biên bản ghi nhớ ký kết hôm 19-9 và chính thức được ký kết hôm 12-10-2014.

Bắt đầu vào giữa tháng 4-2014, cuộc xung đột vũ trang ở miền đông Ukraine đã khiến gần 3.700 người thiệt mạng. Trong tháng 9, một thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được trong các cuộc đàm phán giữa lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine và quân chính phủ, dưới sự giám sát của Nga và Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu (OSCE). 

Tuy nhiên, bất chấp lệnh ngừng bắn, các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt là quanh khu vực Donetsk. Một cuộc họp nhóm được tổ chức ngay sau đó dẫn đến một biên bản ghi nhớ, quy định cụ thể việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Tài liệu đặc biệt này bao gồm điều khoản về việc thành lập một vùng đệm 30km giữa các lực lượng Kiev và những người ủng hộ độc lập.