Kiev doạ không rút vũ khí nếu quân ly khai còn tấn công

ANTĐ - Ngày 23-2, quân đội Ukraine cho biết, họ sẽ không rút các vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến, nếu các phần tử ly khai vẫn tiếp tục tấn công. 

Giao tranh đã giảm bớt tại thành phố Debaltseve sau khi binh lính Ukraine được lệnh rút khỏi khu vực này và hơn 200 tù binh của mỗi bên được hoán đổi vào hôm 21-2 vừa qua.
2 bên đã đạt được thoả thuận rút vũ khí hạng nặng vào hôm 22-2, nhưng ngày 23-2, Kiev cho biết họ có thể sẽ không tuân theo cam kết này, do quân ly khai vẫn đang tiếp tục tấn công.
Kiev doạ không rút vũ khí nếu quân ly khai còn tấn công ảnh 1Kiev cáo buộc quân ly khai vẫn đang tiếp tục tấn công

Kiev đã cáo buộc quân ly khai, "được hỗ trợ bởi Nga, đang có kế hoạch tấn công nhằm chiếm thêm các vùng lãnh thổ mà điện Kremlin gọi là nước Nga mới”. Tuy nhiên, Moscow đã phủ nhận thông tin này.

Cụ thể, người đại diện quân đội Ukraine cho biết, các phần tử ly khai đã tấn công làng Shyrokyne và ven bờ thành phố cảng Mariupol vào đêm 22-2. Mặc dù vậy, chỉ huy lực lượng ly khai, ông Eduard Basurin phủ nhận những cáo buộc này và khẳng định tình hình hiện tại đã yên ắng hơn và không hề có vụ pháo kích nào diễn ra.
Hiện tại, lực lượng ly khai cho biết, họ đã di rời tổng cộng 8 súng hạng nặng S21 Gvozdika, 6 lựu pháo D-30 và 6 hệ thống tên lửa Grad khỏi khu vực giao tranh với binh lính Ukraine.
Hôm 22-2, một vụ đánh bom đã xảy ra trong lễ tưởng niệm tại thành phố Kharkiv, cách vùng chiến sự khoảng 200 km, khiến 2 người thiệt mạng. Kiev cho biết, đã "bắt giữ 4 nghi phạm, những kẻ đã nhận được vũ khí và chỉ đạo bởi Nga".