Kiev dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Donbass

ANTĐ - Ukraine có thể xem xét cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt cho khu vực phía đông Ukraine, Andriy Kobolev - người đứng đầu công ty năng lượng Ukraine, Naftogaz cho biết.

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình quốc gia Ukraine, ông Kobolev nói rằng: “Rất có thể, thỏa thuận mới về khí đốt sẽ liên quan đến việc cắt nguồn cung khí đốt cho Donetsk và Lugansk, vì những hạn chế của khu vực này”.

Trước đó hôm 31-10, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cũng đề xuất phương án trên, chặn nguồn cung cho các khu vực không được Kiev kiểm soát. Ông cho biết Kiev đã không nhận được một khoản thanh toán khí đốt nào từ Donetsk và Lugansk. Điều này có thể dẫn đến công ty năng lượng Naftogaz lớn nhất đất nước sẽ cắt tất cả nguồn cung cho khu vực này.

Được biết, ông Yatsenyuk sẽ sớm lên kế hoạch thảo luận vấn đề này với Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko.

Kiev dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Donbass

Động thái này của chính quyền Kiev được đưa ra trước thềm cuộc bầu cử vào ngày mai 2-11 của quân nổi dậy ở miền đông đất nước. Trong khi chính phủ chấp thuận một cuộc bầu cử địa phương theo luật pháp Ukraine, thì lãnh đạo ly khai lại mong muốn bầu ra lãnh đạo mới và một quốc hội riêng biệt cho khu vực. Điều này đã gặp phải sự chỉ trích cũng như lên án của Kiev và các quốc gia phương Tây.

Mỹ cùng các cường quốc EU cho biết sẽ không chấp nhận cuộc bầu cử bất hợp pháp này, đồng thời kêu gọi cộng đồng thế giới “tẩy chay” và lật đổ một chính quyền Donbass bất hợp pháp và xa rời trung tâm đất nước.

Hôm 30-10, Nga và Ukraine đã chính thức đạt được thỏa thuận khí đốt, nối lại nguồn cung khí đốt đã bị trì hoãn trong 3 tháng vì số tiền nợ tồn đọng của Kiev vượt quá 5 tỷ USD. Thỏa thuận mới này sẽ đảm bảo nguồn cung cho mùa đông và đến tháng 3 năm sau. Bù lại, Kiev sẽ phải hoàn trả trước 3,1 tỷ USD, trong đó 1,45 tỷ USD thanh toán ngay lập tức và 1,65 tỷ USD giao nốt vào cuối năm 2014.