Kiev đã sẵn sàng ban bố tình trạng thiết quân luật trên toàn Ukraine

ANTĐ - Chính quyền Ukraine đã chuẩn bị ban bố tình trạng thiết quân luật trên toàn đất nước nếu có bất kì sự leo thang nào xảy ra ở miền đông Ukraine, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho hay.

“Chính phủ, quốc hội và tôi đã sẵn sàng áp đặt tình trạng thiết quân luật trên toàn đất nước. Quyết định này là hoàn toàn có lí khi hành động của những kẻ hung hăng có thể dẫn đến xung đột thêm căng thẳng”, Tổng thống Poroshenko nói trước cuộc họp chính phủ.

Kiev đã sẵn sàng đưa đất nước vào tình trạng thiết quân luật

Kiev cần chuẩn bị cho 2 kịch bản có thể xảy ra với cuộc khủng hoảng: hoà bình hoặc bảo vệ đất nước, Tổng thống Poroshenko nói vào hôm 11-2 và cho biết thêm rằng việc phân bổ lại quyền lực ở Ukraine không phải liên bang hoá.

Phong trào đòi liên bang hoá bùng lên ở vùng miền đông Ukraine sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych bị lật đổ vào tháng 2-2014.

Ngoài việc không công nhận chính quyền mới sau đảo chính, người dân ở Donetsk và Lugansk cũng đã thành lập các nước cộng hoà tự xưng và tuyên bố độ lập.

Chính quyền Kiev nhất quyết không chấp nhận ý tưởng liên bang hoá và chỉ đồng ý trao quy chế đặc biệt cho 2 khu vực Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, những quy định về quyền tự chủ này cũng bị Kiev rút lại sau đó không lâu.

Căng thẳng đã quay trở lại miền đông Ukraine vào đầu năm 2015 khi các bên liên tiếp tấn công lẫn nhau và đổ lỗi cho đối phương. Điều này đã làm số người chết tăng lên đáng kể khi trong một vài tuần qua, số dân thường thiệt mạng đã lên tới 200 người.

Hơn 5.400 người đã thiệt và 13.000 người khác bị thương kể từ khi Kiev thực hiện chiến dịch quân sự tại miền đông nước này vào tháng 4-2014.

Vào cuối ngày 11-2, ông Poroshenko sẽ có cuộc gặp mặt với lãnh đạo các nước Đức, Pháp  và Nga nhằm tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở miền đông nước này. Trước đó, Moscow đã liên tiếp kêu gọi Kiev bỏ ý định sử dụng vũ lực và bắt đầu đối thoại với lực lượng li khai miền đông.