Kiev chỉ trích việc Nga ủng hộ cuộc bầu cử độc lập của phe li khai

ANTĐ -  Vào hôm 28-10, Kiev lên tiếng chỉ trích việc Nga ủng hộ cuộc bầu cử riêng của chính quyền miền đông Ukraine diễn ra vào hôm 2-11 tới. 

Cuộc bầu cử của phe li khai miền đông Ukraine sẽ diễn ra riêng biệt với cuộc bầu cử của chính quyền Kiev mới được tổ chức vào hôm 26-10, với sự thắng lợi của những đảng phái thân phương Tây.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng ủng hộ cho cuộc bầu cử sắp được tổ chức bởi hai nước Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk và khẳng định rằng đây là việc làm quan trọng nhằm hợp pháp hoá quyền lực tại khu vực này.

Kiev chỉ trích việc Nga ủng hộ cuộc bầu cử độc lập của phe li khai ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Tại Kiev, người đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine, Yevhen Perebynis cho biết: “Những tuyên bố không mang tính xây dựng và kích động của đại diện Nga, bao gồm cả bộ trưởng ngoại giao, sẽ được lực lượng khủng bố ở miền đông hiểu như một sự khuyến khích từ Nga cho việc tổ chức cuộc bầu cử bất hợp pháp vào hôm 2-11. Điện Kremlin đang làm tình hình xấu đi. Trong một tình thế mong manh như hiện nay, những hành động vô trách nhiệm của Nga có thể đe doạ đến tiến trình hoà bình”.

Tổng thống Ukarine, Petro Poroshenko, người vừa dành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội tại Kiev, cũng kịch liệt lên án “cuộc bầu cử trái phép” mà phe li khai lên kế hoạch, khi cho rằng điều này trái với những gì thoả thuận đạt được ở Minsk, Belarus.

Vào hôm 27-10, Tổng thống Obama cũng khẳng định sẽ ủng hộ Kiev và cho biết Washington sẽ không công nhận bất kì kết quả của cuộc bầu cử độc lập do phe li khai tổ chức.

Lực lượng li khai ở Donetsk và Lugansk coi cuộc bầu cử sắp diễn ra là một cách để làm rõ sự độc lập của khu vực này với chính quyền Ukraine.

Moscow tuyên bố ủng hộ phe li khai trong bầu cử, tuy nhiên, hoàn toàn phủ nhận cáo buộc đã cử quân tham chiếm hay cung cấp vũ khí cho lực lượng này trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, vốn đã giết chết 3.700 người.