“Kiều” trên sân khấu hình thể

ANTĐ -NSND Lan Hương vừa bắt tay dàn dựng vở kịch hình thể mang đậm yếu tố tâm linh “Nguyễn Du với Kiều”. 

Hình tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay đã được sử dụng như một biểu tượng xuyên suốt kể về thân phận Kiều. Phần âm nhạc của vở diễn gồm những làn điệu chèo Bắc bộ, hò Huế và “Dạ cổ hoài lang” nổi tiếng của phương Nam. Đặc biệt, chi tiết hư cấu với sự xuất hiện của nữ sỹ Hồ Xuân Hương trên sân khấu, người sống cùng thời với Nguyễn Du đã làm nên một điểm khác lạ của vở diễn. Dự kiến, “Nguyễn Du với Kiều” ra mắt vào 20h ngày 10-3 tại Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm - Hà Nội.