"Kiều nữ" giấu ma túy trên mái nhà

ANTĐ - Kiểm tra phòng trọ, cảnh sát phát hiện nhiều gói ma túy được "kiều nữ" cất giấu rải rác trong túi xách, dưới đệm ngủ và trên cả... mái nhà.
Trung tuần tháng 4-2013, thông qua quá trình tuần tra, nắm tình hình trong các khu dân cư, lực lượng CSHS CAP Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội phát hiện một căn nhà trọ trong ngách 189/155 đường Hoàng Hoa Thám thường xuyên có những đối tượng lạ mặt, biểu hiện nghi vấn qua lại. 
Ngôi nhà này được bà Nguyễn Kim Phượng (SN 1960), HKTT ở phường Bưởi, quận Tây Hồ thuê ở từ đầu năm 2013 đến nay. Con gái bà ta là Nguyễn Thu Huyền (SN 1984) cùng bạn thường xuyên qua lại, kéo nhau đến chơi, dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Nguyễn Thu Huyền khai nhận mua ma túy về bán lẻ kiếm lời

 

Nguyễn Minh Hạnh (áo xám), cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự tạo,
cân tiểu ly của Huyền

Chiều tối ngày 30-4, lực lượng công an phát hiện 2 “con nghiện” lấm la lấm lét chui tọt vào ngôi nhà này. Chờ các đổi tượng “ổn định” vị trí, tổ công tác CAP Liễu Giai, phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ba Đình đã áp sát, tiến hành kiểm tra hành chính. 
Trong túi xách của Nguyễn Thu Huyền, cảnh sát phát hiện, thu giữ 3 gói nilon chứa ma túy tổng hợp dạng “đá”, 1 bộ tẩu hút, cân tiểu ly; dưới đệm ngủ, cảnh sát thu giữ 2 túi nilon chứa ma túy; trên vì kèo gỗ ngôi nhà thu 1 gói nhỏ ma túy. Xét hỏi nhanh Huyền, cô ta nhận mua ma túy của một đối tượng ở khu vực đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), mục đích mang về nhà chia nhỏ, bán lẻ kiếm lời.
"Kiều nữ" giấu ma túy trên mái nhà ảnh 4
Lượng ma túy "đá" mà cơ quan công an thu giữ trong phòng trọ
Hai “con nghiện” Nguyễn Quang Mạnh (SN 1977), ở phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa - đối tượng có 4 tiền án, 5 tiền sự; Nguyễn Minh Hạnh (SN 1980), ở Thái Nguyên - đối tượng có 1 tiền án khai nhận biết Huyền có ma túy nên đến nhà “giao dịch”, chưa kịp mua “hàng” thì bị cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ. Kiểm tra nhanh mẫu nước tiểu của 3 đối tượng, tất cả đều phản ứng dương tính với ma túy.

Hiện hồ sơ vụ việc, tang vật và 3 đối tượng liên quan đã được CAP Liễu Giai bàn giao cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ba Đình tiếp tục điều tra, làm rõ.