Kiều nữ 9X ngụy tạo "mác" doanh nhân, lừa đảo hàng tỷ đồng để tiêu xài cá nhân

ANTD.VN - Sáng 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Xuân (25 tuổi, trú thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chân dung kiều nữ lừa đảo Nguyễn Thị Xuân

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1-2016 đến trước khi bị bắt giữ, Xuân nói dối với nhiều người mình doanh nhân, chuyên buôn bán hải sản bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc, lợi nhuận cao và đang cần người góp vốn.

Để dễ dàng đưa các nạn nhân sập bẫy, Xuân nói rằng nếu bỏ ra từ 50-55 triệu đồng để mua 1 tạ bào ngư thì khi bán sang Trung Quốc sẽ lời từ 12-15 triệu đồng.

Tin lời Xuân nên nhiều người đã góp cho Xuân với số tiền lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Thời gian đầu, Xuân trả gốc và lãi đúng hẹn để tạo lòng tin. Về sau, Xuân liên tục thất hứa và có biểu hiện mất khả năng trả nợ.

Theo lời khai của Xuân, sau khi nhận tiền của các nạn nhân, Xuân sử dụng để trả tiền lãi xoay vòng cho nhiều người và dùng tiêu xài cá nhân.