Kiến trúc "Ta và Tây" khác nhau thế nào?

Kiến trúc "Ta và Tây" khác nhau thế nào?

ANTĐ - Kiến trúc sư là ai, họ cần những gì để tạo ra những công trình kiến trúc tuyệt vời cho chúng ta, hay sự khác biệt nào trong đào tạo và hành nghề kiến trúc ở các nước phương Tây và Việt Nam hiện nay… 
Âm thanh cầu thang gỗ

Âm thanh cầu thang gỗ

ANTĐ - Một lần đến thăm người bạn, nhà chật, trần thấp, bà vợ đon đả: “Bác ngồi chơi, ông ấy dở tí việc trên ấy”, vừa nói vừa hất đầu ngước mắt lên trần nhà. Ra là nhà có “lầu” à? Quái, nhìn quanh quẩn chẳng thấy cái thang đâu, thì bỗng nhiên một cái nắp trên trần bật mở, từ cái lỗ đen ngòm độ sáu tấc vuông thò xuống, đầu tiên là một cái thang gỗ đóng vụng về, tiếp đến là đôi cẳng chân gầy như ống điếu của ông bạn từ từ lần xuống, rồi mới thấy người, rồi mới thấy tay và cuối cùng là khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại với nụ cười toe toét, cặp mắt lèm nhèm. 
Tuabin điện gió có một không hai

Tuabin điện gió có một không hai

ANTĐ - Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy trên nóc thuyền của những người dân xóm chài bãi giữa sông Hồng (phường Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội) những tuabin điện gió với phần cánh là những chiếc chậu nhựa. Từ những vật dụng đơn giản, dễ lắp đặt, những tuabin có một không hai này mang lại dòng điện sạch, thắp sáng những căn phòng, thắp sáng những mảnh đời và thắp sáng cả tiềm năng khai thác năng lượng thân thiện với môi trường…
COTTO ra mắt giải pháp thiết kế phòng tắm dành cho người Việt

COTTO ra mắt giải pháp thiết kế phòng tắm dành cho người Việt

ANTĐ -Thương hiệu sản xuất thiết bị vệ sinh và nội thất phòng tắm COTTO vừa cho ra mắt 4 mẫu thiết kế phòng tắm dành riêng cho thị trường Việt Nam, cùng với các sản phẩm, giải pháp sáng tạo mới nhất dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu về thói quen sử dụng của người tiêu dùng Việt. Các sản phẩm được giới thiệu vàtrưng bày trong triển lãm Vietbuild 2016, diễn ra từ ngày 24-28 tháng 6 năm 2016 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC.
"Nhà một nửa" dành cho người nghèo

"Nhà một nửa" dành cho người nghèo

ANTĐ - Trước thực trạng nhiều cư dân thành phố gặp khó khăn trong vấn đề nhà ở, kiến trúc sư Alejandro Aravena người Chile đã phát triển một loại nhà ở xã hội mang tên “nhà một nửa” - đúng nghĩa là nhà mới xây một nửa và gia chủ sẽ có thời gian hoàn thiện dần. Hiệu quả của mô hình này cho thấy nó có thể được ứng dụng ở bất kỳ quốc gia đang phát triển nào.
Nhà đẹp trong vách núi

Nhà đẹp trong vách núi

ANTĐ - Công ty OPA của Hà Lan đã thiết kế một ngôi nhà giữa khe núi trên độ cao 1.600m so với mặt nước biển ở Lebanon, với bể bơi trên nóc nhà để lấy sáng cho toàn bộ không gian bên trong. 
5 khách sạn nổi bật nhất đón thượng khách Mỹ tới Hà Nội

5 khách sạn nổi bật nhất đón thượng khách Mỹ tới Hà Nội

ANTĐ - Cùng điểm qua những công trình khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội, có sự pha trộn giữa cổ kính và hiện đại, là điểm nhấn kiến trúc, ấn tượng đẹp của Thủ đô. Đây chính là nơi tiếp đón nhiều nguyên thủ, chính khách từ khắp nơi trên thế giới khi tới thăm Hà Nội.  
Xem "Thành phố xanh" của Võ Trọng Nghĩa

Xem "Thành phố xanh" của Võ Trọng Nghĩa

ANTĐ - Triển lãm “The Exhibition 2016 - Greening City” (Thành phố xanh) đang được tổ chức tại Nanoco Gallery (83 đường Láng, Hà Nội) là sự kiện do Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa tổ chức. 

Nhật Bản chế tạo tàu cao tốc tàng hình đầu tiên trên thế giới

Nhật Bản chế tạo tàu cao tốc tàng hình đầu tiên trên thế giới

ANTĐ - Hướng tới dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập của Tập đoàn Đường sắt Seibu (Nhật Bản), kiến trúc sư Kazuyo Sejima từng đoạt thưởng Pritzker, giải thưởng được ví như giải Nobel trong ngành thiết kế, đã lên kế hoạch thiết kế con tàu cao tốc “tàng hình” đầu tiên trên thế giới có ưu điểm không chỉ vượt qua tốc độ 320km/h như các tàu cao tốc hiện nay mà còn hòa hợp với thiên nhiên, thời tiết 4 mùa của đất nước Mặt trời mọc.

Giới kiến trúc sư lên tiếng ủng hộ

Giới kiến trúc sư lên tiếng ủng hộ

ANTĐ - Hà Nội đã mở ra cuộc vận động thiết kế các hình thức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí thành phố từ ngày 29-3. 

Đề xuất hướng xử lý sai phạm ở chùa Hương

Đề xuất hướng xử lý sai phạm ở chùa Hương

ANTĐ - Sáng 15-1-2016, dưới sự chủ trì của Sở VH-TT Hà Nội, thêm một cuộc họp nữa xoay quanh những vi phạm liên tục xảy ra trong thời gian gần đây tại di tích quốc gia chùa Hương, huyện Mỹ Đức được tổ chức. Lần này, các nhà quản lý, các chuyên gia bảo tồn tập trung đưa ra một hướng xử lý đối với sai phạm kể trên.

Kiến trúc nhà xanh lên ngôi bất chấp tranh luận

Kiến trúc nhà xanh lên ngôi bất chấp tranh luận

ANTĐ - Bất chấp những tranh luận của giới chuyên môn về tính thẩm mỹ cũng như hiệu quả trong sử dụng, những công trình kiến trúc xanh vẫn đang thắng lớn tại các giải thưởng kiến trúc trên thế giới. 

Xây nhà chọc trời ở dưới… đáy biển

Xây nhà chọc trời ở dưới… đáy biển

ANTĐ - Aequorea là dự án phát triển và xây dựng những khu dân cư với những tòa nhà chọc trời của một nhóm kiến trúc sư người Bỉ. Điều đặc biệt trong thiết kế của dự án này là những ngôi nhà chọc trời được xây dưới đáy biển sâu, có khả năng tự cung cấp năng lượng, hướng tới mục đích bảo vệ môi trường trên các đại dương.

Một kiến trúc sư người Đức "phải lòng" Hà Nội

Một kiến trúc sư người Đức "phải lòng" Hà Nội

ANTĐ - Kể từ khi đặt chân đến Hà Nội lần đầu vào năm 1996, Michael Waiber - kiến trúc sư người Đức đã “phải lòng” mảnh đất này. Để rồi suốt gần 20 năm qua, ông đã thực hiện hơn 70 cuộc đi và đến với Hà Nội, để cho ra đời cuốn sách ảnh “Hà Nội: Capital City” - chắt chiu từ tình yêu xứ sở này của Michael Waiber.
Trùng tu sai, ai chịu trách nhiệm?

Trùng tu sai, ai chịu trách nhiệm?

ANTĐ - Có lẽ ít có một cuộc hội thảo về di sản nào mà có nhiều quan điểm thẳng thắn như “Đình làng xứ Đoài - những điều còn mất”. Từ đại diện cơ quan quản lý, các nhà chuyên môn đến chính những người dân làng sống ngay sát ngôi đình, tất cả đều lên tiếng về một vấn đề chưa bao giờ cũ: Trùng tu hay là…phá!
Xem lại kiệt tác điện ảnh - kiến trúc Metropolis

Xem lại kiệt tác điện ảnh - kiến trúc Metropolis

ANTĐ - Metropolis (Đại thành phố) - một trong những kiệt tác điện ảnh mà bất cứ kiến trúc sư nào cũng không thể bỏ qua, sẽ được trình chiếu tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ (50 Đào Duy Từ, Hà Nội).