Kiên trì giãn cách, xét nghiệm diện rộng để đưa thành phố trở về trạng thái an toàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thành phố Hà Nội vẫn cơ bản kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và đại đa số người dân tuân thủ nghiêm việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố, song vẫn còn điều đáng lo ngại khi người ra đường không cần thiết vẫn còn nhiều và đáng lo nhất là hiện tượng “chặt ngoài, lỏng trong”.
Công an Hà Nội tăng cường kiểm soát người, phương tiện lưu thông trên đường

Công an Hà Nội tăng cường kiểm soát người, phương tiện lưu thông trên đường

Lo ngại hiện tượng “ngoài chặt, trong lỏng”

Hà Nội đã bước sang tuần thứ 6 thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố với những kết quả tích cực. Thành phố cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh cho dù đợt dịch thứ tư hiện này diễn biến rất phức tạp, khó lường với chủng virus Delta rất nguy hiểm, dễ lây lan và lây lan nhanh.

Có thể nói, tuyệt đại đa số người dân thành phố ủng hộ và tuân thủ nghiêm việc thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định”. Người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác.

Cùng với sự “chung sức đồng lòng” của người dân, thành phố Hà Nội cũng triển khai các biện pháp chống dịch quyết liệt, mạnh mẽ. Trong đó, thành phố đã tiến hành hai đợt xét nghiệm thần tốc, trên diện rộng với tổng cộng 1,3 triệu người, trong đó lấy 1 triệu mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR đối với các khu vực nguy cơ cao và 13 nhóm người nguy cơ cao, qua đó giúp phát hiện, bóc tách hàng chục trường hợp F0 khỏi cộng đồng. Lực lượng chức năng của thành phố với nòng cốt là lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát những trường hợp ra ngoài không cần thiết, vi phạm Chỉ thị 16 và Chỉ thị 17. Đặc biệt, việc thành lập 6 Tổ công tác đặc biệt lưu động đã giúp ngăn ngừa, kiểm soát, xử lý hiệu quả hơn việc vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tất cả những điều đó đã góp phần quyết định để thành phố Hà Nội cho đến nay đã cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, đợt dịch thứ tư hiện nay phức tạp hơn rất nhiều các đợt dịch trước đây do sự xuất hiện của chủng Delta lây nhiễm mạnh gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, nhất là phát sinh những ổ dịch phức tạp mới trong cộng đồng với các chùm ca bệnh. Đáng lo nhất là còn có những lơ là, chủ quan trong một bộ phận người dân cũng như sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội.

Theo thống kê, trong một tháng thực hiện giãn cách xã hội vừa qua, lực lượng chức năng của thành phố đã xử phạt tổng cộng hơn 31 nghìn trường hợp vi phạm, trong đó phạt tiền hơn 30,8 nghìn trường hợp với tổng số tiền hơn 48,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm, có tới 26.718 trường hợp ra ngoài khi không thực sự cần thiết. Một hiện tượng đáng lo ngại là “ngoài chặt, trong lỏng” tại các khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế.

Do đó, dù cả hệ thống chính trị của thành phố, các cấp chính quyền và tuyệt đại đa số người dân cùng vào cuộc với tinh thần, quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, song số ca bệnh vẫn tiếp tục phát sinh trong các khu vực phong tỏa, cách ly cũng như ở cộng đồng. Mới đây nhất, thành phố vào ngày 29-8 ghi nhận thêm 133 ca mắc Covid-19, ngày có số ca nhiễm bệnh cao nhất từ đầu dịch tới nay tại thành phố. Việc ổ dịch phức tạp nhất hiện nay tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đã có tới 303 ca mắc Covid-19 phần nào cho thấy mối lo ngại sâu sắc cũng như hệ quả tiêu cực của hiện tượng “ngoài chặt, trong lỏng”.

Nỗ lực bóc tách hết F0 khỏi cộng đồng

Với sự nguy hiểm của dịch bệnh hiện nay, bất kỳ sự chủ quan, lơ là nào đều có thể dẫn tới những hệ lụy khôn lường với việc phòng chống dịch của cả Thành phố. Sau chuyến đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, thực tế hiện nay cùng với tình hình dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước vẫn rất phức tạp, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô tiếp tục giữ vững ý chí chiến đấu, quyết tâm, kiên trì thực hiện giãn cách xã hội thực chất, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trước hết là người đứng đầu tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; xác định rõ nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1 lúc này vẫn là phòng chống Covid-19, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết; thường xuyên rà soát, đánh giá, kịp thời rút kinh nghiệm, tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, sơ hở.

Nhà lãnh đạo cao nhất của thành phố nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay vẫn phải là thực hiện giãn cách xã hội một cách thực chất. Các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn trên toàn thành phố phải chủ động lên kế hoạch đánh giá các khu đông dân cư, nhiều ngõ ngách, địa bàn phức tạp, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ tạm... để có kịch bản phương án phòng, chống dịch chủ động; tổ chức kiểm soát dịch chặt chẽ từ “gốc” tới từng ngõ, ngách, từng hộ gia đình.

Toàn thành phố tổ chức triển khai mô hình “Gia đình an toàn Covid-19”, yêu cầu từng hộ gia đình ký cam kết không ra đường khi không có việc cần thiết; hiện thực hóa phương châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch”. Nhấn mạnh yêu cầu bằng mọi giải pháp giảm số người ra đường, bảo đảm yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó”, Bí thư Thành ủy yêu cầu, cấp ủy các cấp ở quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, làm chặt chẽ hơn việc quản lý người ra đường; học tập các mô hình đang được tổ chức hiệu quả “Vùng Xanh” tại quận Hai Bà Trưng; trọng tâm là siết chặt quản lý, kiểm tra, giám sát từ các ngõ, phố, kiểm tra lưu động trên các tuyến...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố tập trung chỉ đạo công tác xét nghiệm diện rộng, thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Phải coi đây là biện pháp mũi nhọn tập trung ưu tiên nguồn lực để xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao, các vùng phong tỏa, cách ly, nhằm bóc tách triệt để các ca F0; từng bước làm sạch, chuyển “vùng đỏ” thành “vùng da cam”, chuyển “vùng da cam” thành “vùng xanh”; tiến tới tổ chức xét nghiệm diện rộng cả “vùng xanh” đưa thành phố trở về trạng thái an toàn. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Công an thành phố Hà Nội ngay từ ngày 29-8 đã thành lập thêm 6 Tổ công tác đặc biệt nhằm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội và đảm bảo an ninh trật tự. Sau khi tăng cường thêm 6 tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt nói trên, tổng số tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an TP là 12 tổ.

UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 199 về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố với việc lấy 200.000 mẫu xét nghiệm trong đợt cao điểm từ ngày 27-8 đến ngày 4-9-2021 bằng kỹ thuật RT-PCR. Thành phố đang nỗ lực sàng lọc nhanh nhất, tranh thủ từng phút, từng giờ nhằm bóc tách hết các ca F0 khỏi cộng đồng. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng với sự đồng lòng của người dân và sự quyết tâm với ý chí cao nhất của cả hệ thống chính trị, Hà Nội sẽ sớm đẩy lùi đợt dịch thứ tư, bảo đảm an toàn cho nhân dân.