Kiện sai luật, CLB Khánh Hòa đối mặt án phạt nặng

ANTĐ - Trưởng BTC giải V-League Trần Duy Ly khẳng định sẽ xử phạt Khánh Hòa nếu đội bóng này thực sự có công văn khiếu nại công tác điều hành của trọng tài (TT) Phùng Đình Dũng vòng 15 vừa qua.

Không bằng lòng với cách cầm còi của TT cấp FIFA Phùng Đình Dũng trong trận K.Khánh Hòa-SHB.Đà Nẵng ở vòng 15 V.League 2012 vào ngày 28-4, một ngày sau đó, lãnh đạo CLB Khánh Hòa đã gửi đơn khiếu nại tới BTC giải, Ban TT.

Trao đổi vào chiều nay (2-5), Trưởng BTC giải V-League, Trần Duy Ly cho biết vẫn chưa nhận được đơn khiếu nại từ phía K.Khánh Hòa.

“Tôi mới chỉ nghe thông tin này trên báo chí, nhưng nếu đội bóng này có làm đơn thật, sẽ bị xử nặng bởi sai nguyên tắc. Theo quy định, các đội bóng không được phép khiếu nại các tình huống nhận định của TT”, ông Ly khẳng định.

Khiếu nại của K.Khánh Hòa là hoàn toàn sai luật

Liên quan đến các tình huống gây tranh cãi vòng 15, chiều nay, BTC giải đã nhận được đầy đủ băng ghi hình các trận đấu trên sân Thanh Hóa và sân Nha Trang. Đồng thời, BTC giải đã chuyển hết hồ sơ cũng như băng ghi hình cho Ban TT để Ban này xem xét. Dự kiến phải đến ngày mai (3-5), Ban TT mới đưa ra kết luận cuối cùng về các tình huống gây tranh cãi.

Phát biểu trên báo chí, Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm cho biết: “Cách hành xử của K.Khánh Hòa quá thiếu chuyên nghiệp. Một tình huống mà các pha chiếu chậm còn chưa xác định nổi lỗi xảy ra ở đâu, thì không thể đòi hỏi TT phải chính xác tuyệt đối. Báo cáo từ giám sát trọng tài Dương Văn Hiền khẳng định TT Dũng đúng, vấn đề bây giờ là xem lại băng ghi hình để biết pha phạm lỗi diễn ra trong hay ngoài vùng cấm địa”.

Nhiều khả năng ngay khi nhận được đơn khiếu nại,
BTC giải sẽ ra án phạt với K.Khánh Hòa

Trong khi đó, trao đổi với PV ANTĐ, một cựu TT cho rằng tổ TT trên sân Nha Trang đã làm đúng phương pháp. Vị này phân tích: “Theo luật, khi có tranh chấp ở khu vực vạch 16m50, các TT phải tham khảo ý kiến của TT biên bởi đây là người nhìn rõ nhất. Trong tình huống này, TT biên chạy xuống phía góc sân, chứng tỏ thủ môn Văn Hạnh đã phạm lỗi trong vòng cấm, nên TT chính thổi phạt penalty và rút thẻ đỏ là hoàn toành chính xác. Nếu trọng tài biên chạy lên vạch giữa sân, thì mới là phạm lỗi ở ngoài. Trọng tài chính đã quan sát hành động của trọng tài biên để đưa quyết định, đã làm đúng phương pháp”.

Việc “mổ” băng vào ngày mai sẽ xác định TT Dũng đúng hay sai trong tình huống thổi penalty, tuy nhiên thời điểm này có thể khẳng định K.Khánh Hòa đã sai khi gửi đơn khiếu nại và chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt nặng.