Kiên quyết xử lý xe dùng phần mềm Uber đưa đón khách không đúng quy định

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Gần 8.000 người tham gia diễn tập cứu hộ, cứu nạn quy mô lớn; Kiên quyết xử lý xe dùng phần mềm Uber đưa đón khách không đúng quy định; Mỹ tuyên bố không cử tàu sân bay sang thăm Trung Quốc; Hàn Quốc sẽ đáp trả cứng rắn đối với hành động “khiêu khích” của Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 10-2-2015

* Tối qua, ngày 9-2, tại quảng trường Cách mạng tháng 8, CATP Hà Nội phối hợp với các sở, ngành chức năng lần đầu tiên đã tổ chức diễn tập phương án cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu nạn nhân khi xảy ra tình huống tai nạn do chen lấn, xô đẩy trong đám đông với sự tham gia phối hợp của gần 8.000 người, trong đó có 6.000 sinh viên của 15 trường đại học trên địa bàn thành phố. Cuộc diễn tập chỉ kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ  nhưng đã thể hiện khả năng xử lý tình huống tương đối bài bản, chuyên nghiệp của các lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Kiên quyết xử lý xe dùng phần mềm Uber đưa đón khách không đúng quy định ảnh 1

Những tình huống trong buổi diễn tập

Qua buổi diễn tập này, ban tổ chức mong muốn gửi tới nhân dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước thông điệp về trách nhiệm, ý thức bảo vệ cộng đồng, ý thức tự mỗi người nâng cao hành động cụ thể để tự phòng ngừa, xử trí cụ thể khi xảy ra chen lấn, xô đẩy tại các sự kiện tập trung đông người.

* UBND thành phố Hà Nội cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng vừa giao CATP và Sở GT-VT Hà Nội xem xét đề xuất chạy thí điểm dịch vụ tham quan cầu Nhật Tân bằng xe ô tô điện của Công ty CP TLC Hồ Tây. Theo đơn vị này, nhu cầu được tham quan chiêm ngưỡng cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam và là cầu có nhịp dây văng đứng thứ 3 thế giới của người dân trong cả nước và các du khách (đặc biệt là du khách Nhật Bản) là rất lớn. Hứa hẹn đây sẽ là điểm tham quan thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế.

Kiên quyết xử lý xe dùng phần mềm Uber đưa đón khách không đúng quy định ảnh 2

* Ngày 9-2, UBND TP.HCM đã giao CATP chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở GTVT có biện pháp xử lý kiên quyết đối với loại hình hoạt động đưa đón khách như xe taxi thông qua phần mềm Uber không đúng quy định. Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra theo định kỳ và đột xuất đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải có dùng phần mềm Uber, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm và xử lý trách nhiệm liên đới của công ty Uber.

* Sáng 10-2, báo cáo nhanh của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận cho biết vụ tai nạn nghiêm trọng làm 10 người tử vong xảy ra tại Quốc lộ 1A (thuộc Km 1726 + 700) thuộc địa bàn xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), do xe khách biển kiểm soát 51B-141.22 chạy lấn đường đâm vào xe khách biển kiểm soát 86B-002.84. 

Kiên quyết xử lý xe dùng phần mềm Uber đưa đón khách không đúng quy định ảnh 3

Hai xe khách đâm nhau đã làm 10 người chết và 9 người bị thương (ảnh VNE)

Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận cũng trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy, tại nơi xảy ra tai nạn, xe khách 86B-002.84 chạy với tốc độ 62 km/giờ còn xe 51B-141.22 chạy với tốc độ 73 km/giờ, vượt quá tốc độ 3 km/giờ (quy định là 70 km/giờ). Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

* Theo Đài TNHK, Mỹ đã tuyên bố không cử tàu sân bay sang thăm Trung Quốc trong năm nay, bác một kế hoạch được đề nghị trước đó nhằm mở rộng quan hệ quốc phòng song phương và để thuyết phục Bắc Kinh tìm giải pháp chính trị cho các tranh chấp chủ quyền ở châu Á. 

Một giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay Lầu Năm Góc đưa ra quyết định này xuất phát từ các mối quan ngại về các hành động của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, nơi Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Biển Đông và với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông.

Kiên quyết xử lý xe dùng phần mềm Uber đưa đón khách không đúng quy định ảnh 4

Tàu sân bay năng lượng hạt nhân huyền thoại USS Enterprise của Mỹ

Trong một diễn biến khác, một nguồn tin thân cận với Quốc hội Mỹ hôm qua (9-2) cho biết, chính quyền của Tổng thống Obama dự kiến yêu cầu các nghị sỹ thông qua việc sử dụng quyền điều động quân đội để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Nếu như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên các nghị sỹ Mỹ bỏ phiếu về quy mô của chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo sau nửa năm triển khai. 

* Reuters đưa tin, ủy viên Ủy ban châu Âu phụ trách chính sách láng giềng Johannes Hahn ngày 9-2 cho biết, các nhà tài trợ quốc tế gồm có Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang lên kế hoạch tổ chức một hội nghị tại Kiev vào tháng Tư tới nhằm huy động nguồn tài trợ ít nhất là 15 tỷ USD để giúp cứu Ukraine thoát khỏi tình trạng phá sản và tái thiết đất nước.

* Cũng trong ngày 9-2, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-cheol tuyên bố, chính phủ nước này đang theo dõi sát sao tình hình ở CHDCND Triều Tiên và sẽ đáp trả cứng rắn đối với hành động “khiêu khích” của miền Bắc. Tuy nhiên, ông Lim nhấn mạnh, Seoul vẫn giữ lập trường muốn xây dựng lòng tin thông qua hợp tác và đối thoại với Bình Nhưỡng. 

Tuyên bố trên của ông Lim được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng 5 tên lửa tầm ngắn vào vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Đợt phóng tên lửa diễn ra cùng ngày với chuyến thăm Hàn Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken.