Kiên quyết giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia

ANTĐ - Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh, ngày 7-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh. 

Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương bộ đội biên phòng Quảng Ninh, thời gian qua đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh ở khu vực biên giới, đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với các loại tội phạm, tạo thông thoáng cho hoạt động xuất nhập cảnh, giao thương biên giới. Bộ đội biên phòng Quảng Ninh cũng đã tích cực tham gia phòng chống lụt bão, làm tốt công tác dân vận, xây dựng nhiều mô hình nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh, như mô hình “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự xóm (bản) khu vực biên giới”... 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, lực lượng bộ đội biên phòng có vai trò rất quan trọng, yêu cầu nhiệm vụ cũng rất nặng nề. Đảm nhiệm công tác trên một địa bàn đặc thù, vừa có biên giới trên bộ, vừa có biên giới trên biển, lại nằm trong khu vực hai hành lang, một vành đai kinh tế, bộ đội biên phòng Quảng Ninh cần quán triệt những tư tưởng chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược, kiên quyết giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an ninh trật tự khu vực biên giới, làm tốt công tác dân vận, giúp dân xóa đói giảm nghèo.