Kiên quyết đình chỉ nhà cho thuê trọ không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - UBND quận Cầu Giấy cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở nhà cho thuê trọ, chung cư mini cố tình chây ỳ, không chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Nỗ lực vận động người dân khắc phục hệ thống PCCC

“Thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác PCCC&CNCH, UBND quận Cầu Giấy đã quán triệt rõ đến từng địa bàn, đặc biệt các phường có nhiều nhà ở đông hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất… Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác khắc phục những tồn tại, thiếu sót liên quan đến trang thiết bị PCCC&CNCH tại các cơ sở này, để đảm bảo an toàn cho người dân” - Ông Ngô Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết. Cũng theo ông Ngô Ngọc Phương, liên quan đến các nhà trọ cho thuê chưa đảm bảo yêu cầu PCCC, được đánh giá là vấn đề “nóng” trên địa bàn quận do có số lượng nhà thuê trọ đông, UBND quận cũng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ tập trung khắc phục.

Qua khảo sát thực tế, những nhà trọ được xây dựng mới được hướng dẫn ngay từ khâu thiết kế ban đầu nên cơ bản đảm bảo được các yêu cầu về PCCC theo đúng kỹ thuật. Song, đa phần các nhà thuê trọ trên địa bàn quận đều tồn tại khá lâu, mang tính “lịch sử”. “Ban đầu, người dân xây để ở, sau đó do nhu cầu ngày một tăng của sinh viên và người lao động, các hộ gia đình đã chuyển đổi sang cho thuê một phần, hoặc xây thành các khu nhà chuyên cho thuê” - Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy thông tin.

Khu nhà trọ ở phường Mai Dịch được xây dựng đã lâu, dù có sân lớn để xe nhưng theo Phó chủ tịch UBND phường, vẫn cần có biện pháp ngăn cách để tránh nguy cơ xảy cháy, nhất là vào ban đêm

Khu nhà trọ ở phường Mai Dịch được xây dựng đã lâu, dù có sân lớn để xe nhưng theo Phó chủ tịch UBND phường, vẫn cần có biện pháp ngăn cách để tránh nguy cơ xảy cháy, nhất là vào ban đêm

Khi chuyển sang kinh doanh nhà thuê trọ, người dân không quan tâm đến công tác PCCC&CNCH, chỉ khi phát sinh những vụ cháy lớn, gây thiệt hại về người và tài sản thì lúc đó mới gấp rút trang cấp. Song, không phải hộ dân nào cũng tự ý thức trách nhiệm, nâng cao công tác PCCC tại cơ sở kinh doanh của mình.

“Bây giờ đầu tư vào thì cũng tốn kém, mà nếu đúng theo yêu cầu, tiêu chuẩn thì lại ảnh hưởng đến kết cấu của căn nhà nên gia đình tôi cũng cố gắng hết sức để trang bị những thứ cần thiết” - Chủ một nhà trọ trên địa bàn phường Dịch Vọng chia sẻ.

Rất nhiều chủ nhà cho thuê có chung tâm lý “có phải lúc nào cũng xảy ra cháy đâu”, hay thậm chí “cho thuê được bao nhiêu đâu mà giờ bỏ ra cả vài trăm triệu đồng mà đầu tư”… Đây là suy nghĩ của một bộ phận chủ nhà trọ hiện nay, khiến công tác PCCC của chính quyền quận Cầu Giấy gặp khó khăn.

Những "chuồng cọp" như thế này được chính quyền địa phương yêu cầu chủ nhà trọ cắt bỏ

Những "chuồng cọp" như thế này được chính quyền địa phương yêu cầu chủ nhà trọ cắt bỏ

Phóng viên An ninh Thủ đô đã “mục sở thị” nhiều khu nhà trọ trên địa bàn phường Quan Hoa và thấy rõ sự lơ là của người dân. Khi được hỏi, bản thân những người thuê nhà cũng mong muốn chính quyền đốc thúc để các chủ nhà trọ đầu tư PCCC, vì cũng không phải một chốc, một lát lại chuyển nhà trọ ngay được.

Vẫn còn những nhà trọ như thế này, hoàn toàn chưa có biện pháp ngăn cháy lan

Vẫn còn những nhà trọ như thế này, hoàn toàn chưa có biện pháp ngăn cháy lan

“Theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, sau ngày 30-3, nếu cơ sở nào không đảm bảo an toàn PCCC, chính quyền sẽ kiên quyết đình chỉ hoạt động và yêu cầu UBND các phường thực hiện nghiêm để răn đe. Bởi trên thực tế, thời gian qua đã tổ chức rất nhiều cuộc diễn tập PCCC, hội nghị tuyên truyền, vận động, đưa cán bộ chuyên trách xuống cơ sở hướng dẫn… nhưng nhiều người vẫn còn chủ quan với công tác PCCC. Nguy cơ cháy luôn hiện hữu, nếu không quyết liệt khó nói trước điều gì. Chính quyền luôn mong muốn người dân thực hiện công tác PCCC không phải để đối phó, mà thật sự làm vì sự an toàn của bản thân và những người thuê trọ…” - Ông Ngô Ngọc Phương bày tỏ.

Kiên quyết xử lý trường hợp chây ỳ

Ghi nhận tại địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, hiện các hộ cho thuê trọ đang gấp rút nâng cấp, đầu tư trang thiết bị PCCC. “Triển khai quyết liệt Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy, đối với UBND phường Mai Dịch, chúng tôi thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, xử lý, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở, chủ nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, chung cư mini không đảm bảo PCCC.

Chủ nhà trọ đã có ý thức đầu tư trang thiết bị PCCC&CNCH song chưa đảm bảo, được chính quyền phường Mai Dịch hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện

Chủ nhà trọ đã có ý thức đầu tư trang thiết bị PCCC&CNCH song chưa đảm bảo, được chính quyền phường Mai Dịch hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện

Từ tháng 9-2024 đến thời điểm hiện tại, UBND phường cũng đã xử phạt với 118 trường hợp. Ngoài ra, chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở với các hộ dân để đảm bảo an toàn PCCC. Riêng từ đầu tháng 3-2025, UBND phường cũng đã thành lập thêm 7 tổ công tác với sự tham gia của tất cả các lực lượng để đi kiểm tra, “đi từng nhà, rà từng hộ”, đảm bảo theo đúng yêu cầu của lãnh đạo các cấp” - Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch cho biết.

Kiểm tra tại khu nhà trọ do anh Trương Văn Trường làm chủ, có địa chỉ tại ngõ 75/16 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, thấy được đây là một trong những cơ sở chấp hành tốt các yêu cầu được chính quyền đưa ra.

Khu nhà trọ của anh Trương Văn Trường từng được yêu cầu đình chỉ hoạt động vì quá nhiều nguy cơ cháy

Khu nhà trọ của anh Trương Văn Trường từng được yêu cầu đình chỉ hoạt động vì quá nhiều nguy cơ cháy

Được biết, cơ sở này có 24 phòng trọ với khoảng gần 70 người thuê. Trước đó, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội, UBND phường Mai Dịch kiểm tra đã ra thông báo đình chỉ hoạt động, bởi những nguy cơ cháy cao.

Ngay sau đó, anh Trương Văn Trường đã tìm tới UBND phường, cán bộ chuyên trách PCCC, Cảnh sát PCCC để nhờ hướng dẫn lắp đặt các thiết bị, hệ thống PCCC&CNCH với tổng mức đầu tư kinh phí lên gần 500 triệu đồng.

Chủ nhà ngay lập tức đầu tư lắp đặt giải pháp ngăn cháy lan,

Chủ nhà ngay lập tức đầu tư lắp đặt giải pháp ngăn cháy lan,

hệ thống chuông báo cháy

hệ thống chuông báo cháy

Hiện, khu nhà trọ này đã hoàn thiện hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, giải pháp ngăn cháy lan, lắp đặt thang thoát nạn bên ngoài tòa nhà, bình chữa cháy, đèn báo và đèn chỉ dẫn thoát hiểm… Thậm chí, để an toàn hơn, gia đình anh Trường cũng đã trang bị mặt nạ phòng độc cho từng phòng trọ, dù tiền thuê nhà mỗi tháng cũng rất bình dân.

Toàn bộ hệ thống PCCC&CNCH được hộ gia đình này trang cấp đầy đủ...

Toàn bộ hệ thống PCCC&CNCH được hộ gia đình này trang cấp đầy đủ...

... với mức đầu tư kinh phí lên tới gần 500 triệu đồng

... với mức đầu tư kinh phí lên tới gần 500 triệu đồng

“Gia đình tôi không có thu nhập cố định nên đã đầu tư xây nhà trọ cho thuê. Kinh phí lắp đặt hệ thống PCCC có thể nói là rất lớn, nhưng tôi nghĩ, chúng tôi còn kinh doanh lâu dài, nên việc đảm bảo an toàn cho người thuê nhà cũng như với gia đình là hết sức cần thiết. Tôi nghĩ rằng, các chủ nhà trọ nên làm và làm một cách nghiêm chỉnh chứ không phải đối phó. Cho đến nay, hộ nhà tôi cơ bản đã hoàn thiện, để lực lượng chức năng kiểm tra, nghiệm thu và chỗ nào thiếu gia đình lại tiếp tục đầu tư…” - Anh Trương Văn Trường chia sẻ.

Cùng quan điểm của anh Trường, ông Trương Văn Hoa, chủ nhà trọ ở ngõ 58 Trần Bình cũng trao đổi, bản thân gia đình rất sốt ruột nên cố gắng lắp đặt các phương tiện PCCC theo hướng dẫn của UBND phường và Cảnh sát PCCC. “Hiện gia đình đã và đang cố gắng hoàn thiện hết sức có thể theo yêu cầu của chính quyền địa phương” - ông Hoa nói.

Đây là một trong những nhà trọ cho thuê thực hiện tốt yêu cầu PCCC

Đây là một trong những nhà trọ cho thuê thực hiện tốt yêu cầu PCCC

Để đảm bảo an toàn cũng như quyền lợi của người thuê trọ, đặc biệt ở địa bàn phường Mai Dịch đa số là sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học, UBND phường đã lập danh sách hơn 30 cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC gửi hiệu trưởng các trường, đề nghị tuyên truyền đến các em sinh viên không thuê trọ tại các cơ sở này.

Tới đây, quận Cầu Giấy sẽ kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC

Tới đây, quận Cầu Giấy sẽ kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC

Theo thống kê, trên địa bàn quận Cầu Giấy hiện có hơn 10 nghìn cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC theo Phụ lục I. Tới đây, nếu các cơ sở còn cố tình chây ỳ, không chấp hành sẽ đình chỉ hoạt động, kiên quyết không để kéo dài nguy cơ mất an toàn PCCC.