Kiến nghị cho xe điện 4 bánh được chạy chính thức

Kiến nghị cho xe điện 4 bánh được chạy chính thức

ANTĐ -Bộ GTVT vừa kiến nghị Chính phủ cho phép loại hình phương tiện 4 bánh có gắn động cơ (chạy bằng năng lượng điện) được hoạt động chính thức trong vùng hạn chế tại các tỉnh, thành phố (khu phố cổ, khu du lịch, di tích lịch sử theo tuyến đường và phạm vi cố định, đáp ứng đúng mục đích phục vụ chủ yếu khách du lịch). 
Phải đứng đó mà nhìn

Phải đứng đó mà nhìn

ANTĐ - Nếu không có gì đắn đo, e ngại, xin mạn phép được “phỏng vấn” nhanh ông đúng một câu.
Công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam: Trở lại làm việc bình thường sau khi ngừng việc tập thể

Công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam: Trở lại làm việc bình thường sau khi ngừng việc tập thể

ANTĐ - Sau khi có thông tin Chính phủ đồng ý kiến nghị Quốc hội sửa Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 theo hướng linh hoạt để người lao động được chọn hình thức hưởng bảo hiểm xã hội, bắt đầu từ hôm qua 2-4, công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) đã trở lại làm việc bình thường.

Tăng 8% lương hưu đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Tăng 8% lương hưu đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc tăng 8% đối với toàn bộ đối tượng (không phân biệt thời điểm nghỉ hưu), thực hiện từ ngày 1-1-2015, theo đúng Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 theo đúng trình tự thủ tục rút gọn. 

Thí điểm lập trạm kiểm soát giao thông tại 3 cửa khẩu Việt - Trung

Thí điểm lập trạm kiểm soát giao thông tại 3 cửa khẩu Việt - Trung

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc thí điểm lập trạm kiểm soát giao thông tại 3 cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc gồm Lào Cai, Hữu Nghị, Móng Cái để thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHND Trung Hoa đã được ký kết ngày 11-10-2011.
Giải đáp thấu đáo nhiều ý kiến của cử tri

Giải đáp thấu đáo nhiều ý kiến của cử tri

ANTĐ - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII, hôm qua 30-9, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 gồm Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bà Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh - Pôn đã tiếp xúc cử tri 2  quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.
Kiến nghị mở rộng cửa khẩu An Dương

Kiến nghị mở rộng cửa khẩu An Dương

ANTĐ - Ngày 18-7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã giao Sở GTVT xem xét đề xuất phương án thực hiện mở rộng cửa khẩu An Dương, trên đê sông Hồng (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ). Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và an toàn công trình thủy lợi, thống nhất báo cáo UBND TP.
Trân trọng từng ý kiến cử tri

Trân trọng từng ý kiến cử tri

ANTĐ -Sáng nay, 28-6 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 đã có buổi tiếp xúc để báo cáo với cử tri các huyện Đan Phượng và Hoài Đức về kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. 
Lắng nghe, tiếp thu những kiến nghị của cử tri

Lắng nghe, tiếp thu những kiến nghị của cử tri

ANTĐ - Hôm qua 27-6, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 gồm Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; bà Nguyễn Phạm Ý Nhi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã tiếp xúc cử tri tại các quận Bắc và Nam Từ Liêm để báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIII. 
1 nhiệm kỳ nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần

1 nhiệm kỳ nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần

ANTĐ - Ngày 13-6, Quốc hội đã thảo luận về sửa đổi quy định lấy phiếu tín nhiệm. Đa số các ĐBQH đều cho rằng, nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ để đánh giá cán bộ sát hơn. Cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi).
Lấy phiếu tín nhiệm: 2 hay 3 mức?

Lấy phiếu tín nhiệm: 2 hay 3 mức?

ANTĐ - Ngày 13-6, Quốc hội đã thảo luận về sửa đổi quy định về lấy phiếu tín nhiệm. Đa số các ĐBQH phát biểu tại hội trường đều cho rằng, nên lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ để đánh giá cán bộ sát hơn.
Quán triệt 2 văn bản về cải cách tư pháp và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Quán triệt 2 văn bản về cải cách tư pháp và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

ANTĐ - Hôm qua 30-5, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Kết luận số 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tập huấn Thông tư liên tịch số 06 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.
Nhà xã hội vẫn bị “làm giá”

Nhà xã hội vẫn bị “làm giá”

ANTĐ - Ngày 27-5, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi).