Kiến nghị luật hóa hoạt động vận động bầu cử

ANTĐ -Ngày 15-7, Hội đồng Bầu cử đã họp tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp. Theo dự thảo báo cáo, tỷ lệ cử  tri đi bầu đạt tới 99,51% (61.010.266 cử tri) đã khẳng định ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và lòng yêu nước của nhân dân ta. 500 ĐBQH và 302.648 ĐB HĐND các cấp đã trúng cử, trình độ ĐB được nâng lên so với các nhiệm kỳ trước… Hội đồng Bầu cử kiến nghị, việc tổ chức vận động bầu cử tới đây cần được luật hóa theo hướng quy định cụ thể cách thức, trách nhiệm của ứng cử viên, số lượng các cuộc tiếp xúc...

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Hội đồng cùng các cơ quan chức năng căn cứ vào các ý kiến thảo luận tại phiên họp để chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, sẽ khai mạc ngày 21-7 tới.