Kiện lại bảo tàng vì trộm tranh quá dễ

ANTĐ - Một người đàn ông Romania đã thừa nhận đánh cắp kiệt tác của các đại danh họa Gauguin, Monet và Picasso nhưng lại muốn kiện ngược bảo tàng ở Hà Lan vì đã để anh ta ăn cắp quá dễ dàng. 

Radu Dogaru - một trong 6 bị cáo bị buộc tội thực hiện vụ trộm tranh

Radu Dogaru là 1 trong 6 bị cáo người Romania đang phải hầu tòa liên quan đến vụ đánh cắp tranh chớp nhoáng chỉ trong vòng 3 phút tại bảo tàng Kunthal tại Rotterdam hồi tháng 10 năm ngoái. 

Mặc dù đều có giá trị rất lớn nhưng không bức họa nào trong số đó được lắp hệ thống báo động. Luật sư của Radu Dogaru cho biết, nếu không làm rõ ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm về chế độ an ninh lỏng lẻo này thì ông và thân chủ sẽ cân nhắc việc thuê luật sư Hà Lan để theo vụ kiện tại Hà Lan hoặc Romania. Vụ kiện ngược này sẽ giúp Dogaru giảm bớt gánh nặng bồi thường từ các công ty bảo hiểm khi các bức tranh trị giá tới 18 triệu euro vẫn đang mất tích.