Kiện bệnh viện vì làm rách màng trinh khi khám phụ khoa

ANTĐ - Một phụ nữ 25 tuổi ở quận Nanshan, tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc, đã kiện bệnh viện Wuzhou vì cho rằng, bác sĩ tại bệnh viện này đã làm rách màng trinh của cô khi khám phụ khoa.

Người phụ nữ tên Su nói rằng, cô chưa có bạn trai và cũng chưa từng quan hệ tình dục. Su yêu cầu bệnh viện phải bồi thường 200.000 nhân dân tệ.

Su tới bệnh viện để kiện


Su cho biết, hôm 11/8 cô đã tới bệnh viện để khám phụ khoa thì được bác sĩ chẩn đoán là bị viêm âm đạo. Nhưng khi cô quay lại vào ngày hôm sau thì lại bị phát hiện có các vết thương mới ở vùng đáy chậu, bác sĩ không giải thích thỏa đáng xem chuyện gì đã xảy ra.

Hôm 13/8, Su mang hồ sơ bệnh án đến viện và nói rằng cô chuẩn bị kiện bệnh viện vì đã làm rách màng trinh của cô.

Phía bệnh viện phủ nhận việc làm rách màng trinh của Su, nhưng thừa nhận đã không nhất quán trong báo cáo kết quả khám. Su đã được nhận lại 3.000 nhân dân tệ tiền phí khám bệnh.

Ông Wang, đại diện bệnh viện cho biết, bác sĩ phụ khoa đã hỏi cô Su về tiền sử tình dục và cô này trả lời là "gần đây không quan hệ tình dục". Song Su lại phủ nhận là được hỏi như vậy.

Phía bệnh viện khăng khăng rằng, Su sẽ không được thêm gì ngoài 3.000 nhân dân tệ, mà cô đã được hoàn trả.