Kiện bệnh viện tắc trách khiến “cậu nhỏ” bị… liệt

ANTĐ - Daren Scott, một tài xế xe buýt ở Brockton, đã kiện bệnh viện Yale-New Haven vì những tổn thương do không được điều trị chứng cương dương vật kịp thời.

Một nam giới ở Massachusetts đã kiện bệnh viện Yale-New Haven sau khi khẳng định rằng nhân viên tại một chi nhánh thuộc bệnh viện này đã không điều trị tình trạng cương cứng gây đau mà anh này đang gặp phải một cách kịp thời và thỏa đáng.

Daren Scott, một tài xế xe buýt ở Brockton, nói nhân viên bệnh viện mải xem tivi trong khi anh đang rất cần được giúp đỡ.

Scott bị chứng cương dương vật, một tình trạng hiếm gặp và gây đau do “cậu nhỏ” cương cứng liên tục trong hơn 4 giờ mỗi lần mà không bị kích thích bởi yếu tố thể chất hoặc tâm lý.

Theo đơn kiện, Scott đang chở hành khách trên chuyến buýt từ Boston tới New York vào tháng 4/2009 thì bị cương cứng dương vật gây đau nặng. Sau khi trả hành khách, Scott đã tới một chi nhánh của bệnh viện Yale-New Haven. Anh này được các nhân viên ở đây nói đợi ở phòng chờ trong khi họ đang xem một trận bóng chày trên tivi.

Scott cho biết anh đã thông báo cho y tá khi tình trạng đau trầm trọng hơn song nhân viên của bệnh viện này, bao gồm cả bác sĩ, vẫn tiếp tục xem tivi. Anh đã phải chờ tổng cộng 5 giờ trước khi được điều trị. Sau đó anh được phẫu thuật song kết quả phẫu thuật không thành công khiến anh vẫn bị đau trong nhiều tháng.

Scott yêu cầu bệnh viện phải bồi thường 2 triệu USD cho những tổn thương mà mình phải trải qua.

Tiến sĩ Michael O’Leary, bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa tiết niệu thuộc Bệnh viện Brigham và phụ nữ ở Boston nói: Nếu không được điều trị, chứng cương dương vật có thể dẫn đến “rối loạn cương dương hoàn toàn”.