Kiểm tra việc thu phí trông giữ phương tiện

(ANTĐ) - UBND TP vừa có văn bản giao CATP Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc sử dụng các diện tích hè phố, lòng đường để trông giữ phương tiện, xử lý các vi phạm lấn chiếm hè đường dành cho người đi bộ.

Kiểm tra việc thu phí trông giữ phương tiện

(ANTĐ) - UBND TP vừa có văn bản giao CATP Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc sử dụng các diện tích hè phố, lòng đường để trông giữ phương tiện, xử lý các vi phạm lấn chiếm hè đường dành cho người đi bộ.

UBND TP cũng chỉ đạo kiểm tra việc thu phí trông giữ phương tiện, sử dụng phí theo quy định cũng như các điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ của các điểm trông giữ phương tiện. Trường hợp phát hiện các đơn vị sử dụng hè phố, lòng đường không đúng quy định của UBND TP, sẽ tiến hành thủ tục thu hồi giấy phép. UBND TP khẳng định, sẽ loại bỏ những doanh nghiệp không chấp hành đúng các quy định trong việc kết hợp giữa trông giữ xe với đảm bảo trật tự đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi cũng yêu cầu quận Hoàn Kiếm rà soát, điều chỉnh các điểm trông giữ theo mô hình “khoán quản”, nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và hè phố phải dành cho người đi bộ.                   

C.Trung