Kiểm tra việc "cô giáo ra giá suất chạy trường 15 triệu đồng", xử lý nghiêm vi phạm

ANTD.VN - Chiều 31-5, ông Tạ Ngọc Thắng, Trưởng phòng GD-ĐT quận Đống Đa cho biết, quận đã chỉ đạo kiểm tra ngay, làm rõ phản ánh của báo chí về sự việc “cô giáo ra giá suất chạy trường 15 triệu đồng” ở trường tiểu học Trung Tự, nếu phát hiện vi phạm, quận sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Theo ông Tạ Ngọc Thắng, ngay sau khi nắm được việc báo chí phản ánh thông tin “cô giáo ra giá suất chạy trường 15 triệu đồng” ở trường tiểu học Trung Tự, quận đã yêu cầu trường tiểu học Trung Tự báo cáo về sự việc. Hiện nay, qua kiểm tra thông tin sơ bộ, Ban Giám hiệu nhà trường xác nhận, cô giáo được phản ánh trong bài báo "Phụ huynh rao bán suất chạy trường, cô giáo ra giá 15 triệu đồng" là giáo viên thuộc trường tiểu học Trung Tự, quận Đống Đa.

“Qua nắm tình hình, chúng tôi thấy có hiện tượng như báo phản ánh. Đó là việc một giáo viên trường tiểu học Trung Tự đã có những hành vi, phát ngôn không đúng, ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động tuyển sinh của trường cũng như của quận” – ông Tạ Ngọc Thắng nói.

Theo Trưởng phòng GD-ĐT quận Đống Đa, tuyển sinh đầu cấp là hoạt động bình thường của quận từ nhiều năm nay. Hàng năm, quận đều quán triệt tới các nhà trường, yêu cầu các trường, giáo viên… thực hiện đúng quy định tuyển sinh, trường hợp nào có vi phạm sẽ được xử lý nghiêm.

Trường tiểu học Trung tự, quận Đống Đa (ảnh: Zing.vn)

Khẳng định phát ngôn “ra giá suất chạy trường 15 triệu đồng” của giáo viên được nêu chỉ mang tính cá nhân, ông Tạ Ngọc Thắng cho biết, hiện nay, quận Đống Đa còn chưa giao chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp cho các trường trên địa bàn.

“UBND quận đã chỉ đạo kiểm tra ngay, làm rõ phản ánh của báo chí về sự việc “cô giáo ra giá suất chạy trường 15 triệu đồng” ở trường tiểu học Trung Tự, nếu phát hiện vi phạm, UBND quận sẽ xử lý nghiêm theo quy định" – ông Tạ Ngọc Thắng nói.

Khẳng định sự việc nói trên là “rất đáng tiếc”, bà Ngô Phi Khanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Tự cho biết: “Chúng tôi khẳng định không ai có thể bán suất học trái tuyến ở tiểu học Trung Tự. Đó là hành vi vi phạm pháp luật và không thể có ở trường tôi.

Về hoạt động tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019, ở thời điểm hiện tại, trường chưa có chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh của trường còn chưa được thành lập. Chúng tôi vẫn đang chờ UBND quận chỉ đạo, giao chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể”.

Bà Ngô Phi Khanh cũng cho biết, thực tế, Tiểu học Trung Tự không phải là trường điểm của quận Đống Đa. “Phường Trung Tự có 2 trường tiểu học. Có năm, chúng tôi còn không tuyển đủ học sinh theo chỉ tiêu quận giao. Thế nên, hàng năm, trường rất chú ý tới các hoạt động nhằm thu hút học sinh vào trường”.

Về sự việc báo chí nêu, bà Ngô Phi Khanh cho biết, đã yêu cầu cá nhân liên quan giải trình để có cơ sở xem xét xử lý.

Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD-ĐT cho biết, đã chỉ đạo Sở GD-ĐT Hà Nội kiểm tra thông tin "phụ huynh rao bán suất học trái tuyến vào lớp 1 trên mạng, cô giáo ra giá 15 triệu đồng". Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã yêu cầu Phòng GD-ĐT quận Đống Đa kiểm tra, báo cáo về vụ việc.