Vụ 20 người bị ngạt khí tại Big C Garden:

Kiểm tra toàn diện hoạt động tòa nhà The Garden

ANTĐ - Trước hậu quả xảy ra tại tòa nhà The Garden, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm người có liên quan, tránh sự việc đáng tiếc tương tự.

Kiểm tra toàn diện hoạt động tòa nhà The Garden ảnh 1Sảnh G tòa nhà The Garden chật kín người đợi xem biểu diễn 

Ngạt khí ra… vi phạm

Như ANTĐ thông tin, ngay sau sự cố xảy ra tại khu Big C The Garden, cơ quan công an đã thành lập tổ điều tra đặc biệt để xác minh nguyên nhân và trách nhiệm của cá nhân, tập thể. Ngày 16-3, cơ quan chức năng đã lập kế hoạch kiểm tra toàn diện hoạt động của tòa nhà. 

Trao đổi với PV ANTĐ về việc siêu thị tổ chức biểu diễn nghệ thuật có giấy phép theo quy định hoặc thông báo đến cơ quan quản lý văn hóa quận Nam Từ Liêm hay không, bà Trần Lệ Hồng, Trưởng phòng Văn hóa quận Nam Từ Liêm khẳng định, không hề hay biết có việc tổ chức sự kiện trên. Và đơn vị cũng không cấp giấy phép cho bất kỳ trường hợp nào để tổ chức sự kiện này. Việc giám sát quản lý hoạt động của tòa nhà The Garden đã bộc lộ nhiều “lỗ hổng”. Câu hỏi đặt ra là đã có bao nhiêu người nước ngoài biểu diễn, bao nhiêu sự kiện diễn ra ở tòa nhà này mà chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng? 

Cho đến thời điểm này, nguyên nhân ngạt khí độc dẫn đến việc 20 người bị ngất xỉu vẫn chỉ là nhận định chứ chưa có kết luận chính thức. Một cán bộ thuộc Đội kiểm tra, hướng dẫn Phòng Cảnh sát PC&CC Cầu Giấy phân tích: “Chưa nói đến nồng độ khói độc, trong một khu vực kín như hầm khu vực siêu thị Big C sẽ thiếu oxy, cộng với các chất chứa trong sản phẩm ở siêu thị cũng có thể trở thành hỗn hợp gây ngất. Còn nếu đúng như báo cáo của tòa nhà do trục trặc hệ thống điều khí, thì sự cố này đúng ra phải được xử lý sớm. Nếu không, khí thải phương tiện sẽ nhanh chóng “cướp” hết oxy và trở thành thủ phạm gây ngất”. 

Trước hậu quả trên, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm người có liên quan để tránh sự việc tương tự xảy ra. 

Kiểm tra toàn diện hoạt động tòa nhà The Garden ảnh 2Người dân bị ngạt khí ngất xỉu tại siêu thị Big C trong The Garden

Phát hiện thêm vi phạm

Ngày 16-3, cơ quan Cảnh sát PC&CC tiếp tục kiểm tra thiết bị đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy của tòa nhà. Theo đánh giá của cán bộ Cảnh sát PC&CC, hệ thống an toàn PC&CC của tầng hầm vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, kiểm tra hệ thống quản lý vé xe ra vào tại thời điểm xảy ra vụ ngạt khí chiều 14-3, tổ công tác nhận thấy có khoảng trên 4.000 phương tiện ra vào, quá tải gấp 3 lần so với mức quy định của tầng hầm này. Cùng với đó, tổ công tác phát hiện tại hầm để xe thông với lối vào trung tâm, siêu thị mà không có cửa chắn nên dẫn đến việc khí thải xâm nhập lên các khu vực hoạt động khác của tòa nhà; vi phạm về nơi đỗ, việc sắp xếp phương tiện tại tầng hầm, vi phạm hành lang an toàn PC&CC cũng đã được tổ công tác chỉ ra và nhắc nhở, khuyến cáo đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra máy móc, duy trì khí tươi trong tầng hầm. 

Chiều 16-3, trao đổi với PV ANTĐ, ông Tạ Văn Thành, Trưởng phòng PR - Công ty CP Quản lý Bất động sản Bình Minh Thăng Long (đơn vị quản lý tòa nhà The Garden) cho biết, từ 16h đến 17h ngày 14-3, tại tầng G của tòa nhà diễn ra sự kiện “Samsung Forever Young” với sự tham gia của Kang Tae Oh (diễn viên Hàn Quốc), Hồng Đăng (diễn viên Việt Nam). Sau khi sự kiện kết thúc, khán giả đồng loạt xuống tầng hầm B2 và B3, nổ máy xe để ra khỏi tầng hầm nên đã gây ra ùn tắc cục bộ. Sau đó đã xảy ra hiện tượng một số nhân viên siêu thị Big C và người dân bị chóng mặt, ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an).