Kiểm tra thông tin "thủ phủ" thịt lợn chết tại Thạch Thất

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND huyện Thạch Thất thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xử lý thông tin về thực phẩm bẩn trên địa bàn huyện. 

Trước đó, UBND TP Hà Nội nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc báo chí nêu vấn đề thực phẩm bẩn tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội. 

Hình ảnh ghi lại cảnh mua bán lợn chết tại xã Phú Bình, Thạch Thất (Ảnh Lao động)

Cụ thể, trong các ngày 6, 7, 8 và 9/7/2016, Báo Lao động có phóng sự dài kỳ: “Thực phẩm bẩn - người dân đang bị “đầu độc” bởi sự vô cảm của các cơ quan quản lý?”, phản ánh việc sản xuất mỡ bẩn ở thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; sản xuất “rượu độc” tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; chế biến thực phẩm từ chuột cống ở Từ Sơn, Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh...

Đáng lưu ý, tại kỳ 2 của loạt bài viết có tên "Thủ phủ" của thịt lợn chết,  nhóm phóng viên đã phản ánh cảnh lợn chết được mua bán công khai tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh khẩn trương kiểm tra sự việc báo nêu, xử lý theo quy định và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Trước chỉ đạo trên UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND huyện Thạch Thất, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra ngay nội dung báo nêu, xử lý đúng quy định, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.