Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội:

Kiểm tra hành chính ban đêm phát hiện, ngăn chặn đua xe trái phép

ANTD.VN - Lợi dụng đêm tối, đường vắng, một số nam nữ thanh niên điều khiển xe máy phân khối lớn hò nhau rú ga, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng (TTCC), ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên đường phố. Tuy nhiên, các đối tượng đua xe trái phép này không biết rằng đã rơi vào trận địa tuần tra, kiểm soát của các tổ công tác thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị phối hợp của CATP Hà Nội kiểm tra hành chính, lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông

Đêm 19, rạng sáng 20-10, các tổ công tác thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hành chính trên các tuyến đường trung tâm thành phố đã phát hiện và bắt giữ 11 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy tụ tập phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây mất TTATGT. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã phân loại và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Kịp thời ngăn chặn 

Đêm cuối tuần trời lất phất mưa, kíp phóng viên chúng tôi đi cùng tổ công tác do Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội chỉ huy thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP. Bên cạnh việc kiểm tra hành chính thường ngày, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Minh Quang phụ trách còn thực hiện nhiệm vụ trinh sát, phát hiện và tổ chức quây bắt các đối tượng tụ tập trên đường phố, có dấu hiệu hoạt động đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối TTCC. 

Theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, gần đây một số đối tượng nam, nữ thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy có dấu hiệu đua xe, gây rối TTCC trên đường phố, nhất là trong các tuyến nội đô, trung tâm thành phố. Nhằm đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn thành phố, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị CATP thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh 01, tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính trên toàn địa bàn thành phố. Việc tổng kiểm tra hành chính vừa phát hiện, xử lý nghiêm các hoạt động tội phạm, vừa ngăn chặn, đấu tranh phòng ngừa hiện tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép vốn đang nổi lên ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Qua bộ đàm, tổ công tác nhận được thông tin tại khu vực đường Trần Khánh Dư có một số nam nữ thanh niên tụ tập điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối TTCC. Ngay lập tức, Trung tá Nguyễn Minh Quang chỉ đạo toàn tổ công tác quay lại khu vực trên để phối hợp với lực lượng công an sở tại và các đơn vị chức năng khác quây bắt nhóm đối tượng quá khích. Kim đồng hồ lúc này chỉ gần 2h sáng. Chiếc xe ô tô chở chúng tôi quay 180 độ, hướng về phía đường Trần Khánh Dư...

Đêm hôm đó, các chiến sĩ công an đã đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự hơn 10 đối tượng cả nam lẫn nữ. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an làm rõ nhóm đối tượng trên đều ở độ tuổi vị thành niên, hiện đang trú ở các quận Long Biên, Hai Bà Trưng và đêm hôm thường xuyên “dạt” nhà lang thang trên đường phố bằng xe máy... Khi chúng tôi  quay phim tác nghiệp, Trung tá Nguyễn Minh Quang quay sang chia sẻ: “Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, các đối tượng này sẽ tổ chức đua xe, gây rối TTCC gây náo loạn đường phố và nguy hiểm cho người tham gia giao thông, hậu quả không thể lường trước được”. 

Nhóm đối tượng bị Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ, khởi tố về hành vi điều khiển xe máy gây rối  trật tự công cộng

Không để xảy ra đua xe trái phép

Tìm hiểu thêm thông tin về công tác phòng chống đua xe trái phép, gây rối TTCC của CATP Hà Nội, chúng tôi được biết cuối tháng 8 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng tham gia đua xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên các tuyến phố Kim Liên, Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Hào Nam, Giang Văn Minh, Kim Mã, Liễu Giai, Vạn Phúc và Vạn Bảo, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn thành phố.  

5 tháng trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội qua truy xét cũng đã làm rõ và bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng có hành vi chạy xe máy tốc độ cao, gây rối TTCC. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp thêm 6 đối tượng khác về hành vi gây rối TTCC để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội, hoạt động của các đối tượng điều khiển xe máy phân khối lớn có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối TTCC luôn được Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị công an cấp cơ sở kiểm soát chặt chẽ. Đối với các đối tượng thường xuyên bỏ nhà lang thang tụ tập đêm hôm trên đường phố bằng xe máy, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị chức năng khác đều lập danh sách để theo dõi, quản lý, nhất là những đối tượng trước đây có liên quan đến việc tụ tập đua xe trái phép.  

Mặt khác, các đối tượng này khi vi phạm các quy định về TTATGT sẽ được cơ quan công an thông báo về tổ dân phố, khu dân cư để tiến hành kiểm điểm trước dân, nhằm giáo dục, răn đe không chỉ đối với người vi phạm, mà còn có tác dụng tuyên truyền, vận động từng người dân trong từng tổ dân phố, từng hộ gia đình lánh xa những thói xấu ngoài xã hội. Ngoài ra, lực lượng công an cũng thông qua chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội để quản lý, giáo dục các đối tượng có biểu hiện đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và gây rối TTCC. 

“Nhiều biện pháp mạnh trong phòng chống đua xe trái phép, gây rối TTCC đã và đang được CATP Hà Nội áp dụng để thực hiện có hiệu quả công tác này. Tuy chưa xảy ra hoạt động đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, nhưng đã có dấu hiệu các đối tượng tụ tập xe máy, phóng nhanh, lạng lách, gây rối TTCC. Do vậy, biện pháp kiểm tra hành chính thường xuyên, liên tục trên toàn địa bàn thành phố vào ban đêm là rất cần thiết và đã cho thấy hiệu quả thiết thực là kịp thời phát hiện, ngăn chặn đua xe trái phép”, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội đánh giá và nhấn mạnh việc thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội đang được các đơn vị CATP Hà Nội, trong đó có lực lượng Cảnh sát Hình sự thực hiện rất nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần làm giảm phạm pháp hình sự, kiềm chế sự gia tăng tội phạm và không để xảy ra hiện tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.