Kiểm tra giao thông phát hiện xe trộm cắp

ANTĐ - Trung tá Nguyễn Hữu Tâm - Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết, thông qua quá trình tuần tra xử lý vi phạm giao thông, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ một chiếc xe máy là tang vật vụ trộm cắp. 

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 23-8, tại ngã tư Hàng Bài – Tràng Tiền, tổ công tác của Đội CSGT số 1 do Thượng úy Nguyễn Thành Khôi chỉ huy triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo Kế hoạch 79, xử lý thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS: 29V1- 3399 đi không đúng làn đường quy định. Khi tổ công tác dừng xe kiểm tra, nam thanh niên đã không xuất trình được giấy tờ xe đang sử dụng. Trong khi tổ công tác đang lập biên bản xử phạt hành chính thì bất ngờ có một phụ nữ đi ngang qua nhìn thấy chiếc xe đã nhanh chóng rẽ vào trình báo chiếc xe trên là của gia đình. Người phụ nữ cho biết, chiếc xe đã bị kẻ gian lấy cắp cách đây khoảng 1 tháng. Để làm rõ vụ việc, tổ công tác đã đưa thanh niên vi phạm và phương tiện về trụ sở CAP Hàng Bài để xác minh.

Tại đây, nam thanh niên được làm rõ là Phạm Thế Anh (SN 1990), trú tại Bảo Yên, Lào Cai. Kiểm tra trong cốp xe, tổ công tác còn phát  hiện, thu giữ 1 con dao bấm. Phạm Thế Anh đã thừa nhận chính y đã trộm cắp chiếc xe trên làm phương tiện đi lại, gây án tiếp. Tuy nhiên, Phạm Thế Anh cũng không ngờ lại bị CSGT phát hiện, bắt giữ từ tình huống vi phạm giao thông.