Kiểm tra công tác ứng trực bão lụt tại huyện Mỹ Đức, Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh: 'Còn đê là còn người, còn tài sản'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 12-9, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo và động viên người dân và lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lũ lụt tại các xã An Phú, An Tiến, Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đi kiểm tra, chỉ đạo và động viên công tác phòng, chống lũ lụt tại các xã An Phú, An Tiến, Hương Sơn, huyện Mỹ Đức

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đi kiểm tra, chỉ đạo và động viên công tác phòng, chống lũ lụt tại các xã An Phú, An Tiến, Hương Sơn, huyện Mỹ Đức

Qua kiểm tra tại các điểm xung yếu thuộc tuyến đê Mỹ Hà, các điểm canh tuyến đê, những thôn xóm bị ngập nước, đê vùng 700 sông Nam Hưng và An Phú... Trung tướng Nguyễn Hải Trung ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ bà con nhân dân và lực lượng phòng chống bão lụt.

Báo cáo tình hình với Trung tướng Nguyễn Hải Trung, đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Bí thư huyện ủy Mỹ Đức cho biết, đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng huyện đã di dời, hỗ trợ sơ tán trên 300 hộ dân từ vùng ngập lụt đến nơi an toàn; đồng thời, đảm bảo các điều kiện cơ bản để người dân sinh hoạt trong những ngày tạm cư.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện đã tính toán, sẵn sàng phương án tối ưu cho các kịch bản xấu nhất nếu xảy ra tình huống vỡ đê, nước tràn đê dẫn tới ngập vùng dân cư tại một số xã thấp trũng. Để ngăn nước tràn, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã huy động trên 500 người, 12 ô tô, công nông, 5 máy xúc... cùng hơn 2.200 bao tải cát để chống tràn trên các tuyến đê cũng như tại khu vực xã Hương Sơn.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm của người dân và chính quyền địa phương trong công tác ứng phó, phòng chống bão lụt, đặc biệt tại các điểm trọng yếu trên địa bàn huyện Mỹ Đức; nhất là những lực lượng thường trực ứng phó mưa lũ, cán bộ chiến sĩ Công an cơ sở...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra, chỉ đạo và động viên công tác phòng, chống lũ lụt tại tuyến đê Mỹ Hà, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức

Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra, chỉ đạo và động viên công tác phòng, chống lũ lụt tại tuyến đê Mỹ Hà, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức

Sau khi kiểm tra các điểm trọng yếu có thể dẫn đến nước ngập, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ rõ, diễn biến mưa lũ còn phức tạp. Các mực nước sông có thể dâng lên bất cứ lúc nào, do đó việc đảm bảo tuyệt đối an toàn tuyến đê trên địa bàn là hết sức quan trọng.

Ghi nhận, việc canh giữ đê, gia cố các biện pháp tức thời như địa phương đã triển khai thể hiện đúng tinh thần “còn đê là còn người, còn tài sản”; đồng chí Giám đốc CATP đề nghị các lực lượng thường trực, Công an huyện, Công an cấp xã và cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng chống bão lụt, bảo vệ sự an toàn, tính mạng, tài sản của nhân dân; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và phải xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thời điểm này. Cùng với đó, phải chủ động rà soát, kiểm tra, nắm chắc số hộ, số nhân khẩu ở các điểm xung yếu, nơi có nguy cơ tiếp tục bị ngập lụt để sẵn sàng phương án, bố trí địa điểm, bố trí lực lượng sẵn sàng di dời người dân tránh trú.

Đồng chí Giám đốc cùng Đoàn công tác kiểm tra những vị trí trọng yếu

Đồng chí Giám đốc cùng Đoàn công tác kiểm tra những vị trí trọng yếu

Tại điểm ngập úng thuộc suối Yến (xã Hương Sơn), trước diễn biến mực nước đã mấp mé và một số điểm đã tràn qua đường, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đặt giả thiết, băn khoăn nếu đầu nguồn tiếp tục mưa sẽ nguy cơ tràn bờ suối Yến, băng qua đường ngập tràn phía vùng thấp có lúa và hoa màu, nhà dân. Mặc dù công tác ứng trực đã và đang rất khẩn trương, trách nhiệm, song để đảm bảo an toàn cho người dân, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các lực lượng huyện Mỹ Đức cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng Công an tăng cường bám, nắm cơ sở, kiểm tra, rà soát thường xuyên các phương án, vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng tham gia khi được điều động. Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Người dân xã Hương Sơn tích cực phòng chống bão lụt, vận chuyển hàng nghìn bao tải chắn nước tràn suối Yến

Người dân xã Hương Sơn tích cực phòng chống bão lụt, vận chuyển hàng nghìn bao tải chắn nước tràn suối Yến

Đối với lực lượng Công an huyện Mỹ Đức, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu cán bộ, chiến sỹ phải duy trì thường trực tại các vị trí được phân công, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu đê, kè, cống; để kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu biện pháp xử lý sự cố có thể xảy ra từ sớm, từ xa.

Cùng với đó, chủ động rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông; kiểm tra, khởi động xuồng máy để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết; chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương sẵn sàng phương án hỗ trợ nhân dân chống lũ, hộ đê. "Tại thời điểm mưa bão, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tham gia giao thông. Đặc biệt tàu thuyền đường thủy tuyệt đối không đến các khu vực đê, sông, cống tránh những hậu quả khôn lường”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Theo báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức, mực nước sông, hồ trên địa bàn huyện dâng cao khiến 3 trường học tại xã Hương Sơn bị ngập sâu. Các lực lượng chức năng đã sơ tán khoảng 300 hộ dân vùng trũng ngập đến nơi an toàn. Thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng đã đắp bờ bao tải cát để chống tràn trên các tuyến đê có nguy cơ bị ảnh hưởng tại địa bàn các xã Hợp Thanh, Hợp Tiến, An Phú. Ngoài việc di dân, trong những ngày qua, lực lượng Công an và quân đội cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ thu hoạch thủy sản, lúa, hoa mầu giúp nhân dân các một số thôn bị ngập úng diện tích khoảng trên 20ha.