Kiểm soát trông giữ xe mùa lễ hội: Giảm ùn tắc và đảm bảo an ninh trật tự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mỗi dịp đầu xuân, lượng người dân đi lễ chùa, xin lộc đầu năm tại các điểm tâm linh như đền, chùa, khu di tích tăng cao, tạo áp lực lên hệ thống giao thông và đặt ra yêu cầu về công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong lĩnh vực trông giữ phương tiện.

Tại Hà Nội, Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách. Trung bình mỗi ngày đầu năm, nơi đây đón khoảng 30.000 lượt khách, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông khu vực. Để khắc phục tình trạng ùn tắc, năm nay, Ban Quản lý Phủ Tây Hồ phối hợp với Công an quận Tây Hồ lần đầu tiên bố trí lại giao thông theo hướng 1 chiều nhằm chống ùn tắc, đảm bảo người dân di chuyển thuận lợi.

Công an quận Tây Hồ bố trí giao thông theo hướng 1 chiều nhằm chống ùn tắc

Công an quận Tây Hồ bố trí giao thông theo hướng 1 chiều nhằm chống ùn tắc

Thiếu tá Trần Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an phường Quảng An, chia sẻ: "Để giảm xung đột về giao thông, chúng tôi đã đề xuất và triển khai tổ chức phân luồng từ xa, từ các con đường dẫn vào Phủ như Âu Cơ, Xuân Diệu, phố Quảng An. Giao thông được tổ chức theo hướng một chiều, chỉ có một chiều vào và một chiều ra khỏi Phủ Tây Hồ. Giải pháp này giúp giảm thiểu ùn tắc và tạo không khí phấn khởi cho người dân khi đi lễ."

Lực lượng chức năng phân luồng điều tiết giao thông

Lực lượng chức năng phân luồng điều tiết giao thông

Bên cạnh đó, khoảng 10 điểm trông giữ xe thu phí không dùng tiền mặt được triển khai tại những khu vực di tích, vui chơi giải trí, tập trung đông người tại quận Tây Hồ, trong đó, Phủ Tây Hồ cũng có 1 điểm, việc triển khai mô hình thu phí giữ xe không dùng tiền mặt nhằm đảm bảo minh bạch, thuận tiện cho người dân và hạn chế tình trạng thu phí vượt mức quy định.

Điểm trông giữ phương tiện tại Phủ Tây Hồ

Điểm trông giữ phương tiện tại Phủ Tây Hồ

Màn hình quét mã QR tại điểm trông giữ phương tiện

Màn hình quét mã QR tại điểm trông giữ phương tiện

Anh Vũ Thành Lâm, một du khách từ thị xã Sơn Tây, chia sẻ: "Tôi thấy việc tổ chức giao thông năm nay tốt hơn, không còn cảnh ùn tắc quá nghiêm trọng. Mã QR gửi xe này rất là tiện mình không phải chờ mọi người xếp hàng để thu vé, thu tiền mình có thể quét mã là đi ra luôn".

Du khách quét mã QR tại bãi trông giữ phương tiện

Du khách quét mã QR tại bãi trông giữ phương tiện

Cùng quan điểm, anh Hoàng Nhật Anh, cũng đến từ thị xã Sơn Tây, nhận xét: "Quét mã QR này giúp mọi người chỉ cần sử dụng điện thoại có thể thanh toán nhanh gọn được, rất tiết kiệm thời gian."

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An, cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để duy trì trật tự giao thông, đồng thời tuyên truyền đến người dân và du khách về các điểm trông giữ xe hợp lệ. Đảm bảo được sự bình yên, môi trường sáng, xanh, sạch đẹp."

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An

Song song với việc triển khai duy trì hiệu quả mô hình thu phí giữ xe không dùng tiền mặt, các đoàn kiểm tra của UBND quận Tây Hồ cũng đã xử lý nhiều trường hợp lợi dụng lượng du khách thập phương về chiêm bái, du Xuân trên địa bàn để trục lợi, cố tình trông giữ xe trái phép, thu sai quy định.

Lực lượng chức năng túc trực đảm bảo an ninh trật tự cho người dân và du khách thập phương tới du Xuân, chiêm bái.

Lực lượng chức năng túc trực đảm bảo an ninh trật tự cho người dân và du khách thập phương tới du Xuân, chiêm bái.