Kiểm soát tình hình, hạn chế phức tạp

ANTĐ - Phát huy vai trò chủ công trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm, trong 6 tháng đầu năm 2012, các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an đã kiểm soát tốt tình hình, điều tra, khám phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ANCT -TTATXH  và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế đất nước.

Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, những tháng đầu năm 2012 cũng gia tăng số vụ - đối tượng liên quan đến kinh tế, tham nhũng và sử dụng công nghệ cao. Trong đó nổi lên các hành vi phạm tội, vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và cấu kết với người nước ngoài để tổ chức các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hoặc sử dụng công nghệ thông tin để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

“Tuy nhiên do luôn thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác trọng tâm, triển khai hiệu quả các đợt cao điểm nên lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm không chỉ kiềm chế, kiểm soát tốt tình hình mà còn tạo nhiều đột phá trong các lĩnh vực đấu tranh với tội phạm buôn bán người, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; góp công lớn vào việc chuyển hóa tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn giáp ranh, không để tội phạm lộng hành” - Trung tướng Triệu Quang Đạt đánh giá.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm chúc mừng những kết quả mà toàn lực lượng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục triển khai quyết liệt các kế hoạch, giải pháp đấu tranh nhằm ngăn chặn hiệu quả các yếu tố tiềm ẩn về an ninh trật tự, giải quyết triệt để một số hiện tượng phức tạp như phạm tội có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tội phạm cấu kết giữa nhiều lĩnh vực, đan xen giữa các địa bàn; tình trạng đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, cướp và cướp giật tài sản… Cũng tại Hội nghị sơ kết, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và điển hình trong đấu tranh phòng chống tội phạm.