Kiểm soát chặt “đầu vào”

ANTĐ - Vụ nổ tại địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội vào tối thứ bảy vừa qua làm một người chết, một người bị thương. Nguyên nhân vụ việc được Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội làm rõ là do mâu thuẫn trong việc thế chấp “sổ đỏ” để vay mượn tiền bạc, đối tượng chính và cũng là nạn nhân đã dùng súng và thuốc nổ đến nhà đối phương trả thù rồi tự sát. 

Trước đó, vào trung tuần tháng 6-2012, hai đối tượng ở tỉnh Bắc Giang đã mang mìn tự chế đến một hiệu vàng ở quận Ba Đình, Hà Nội đe dọa và gây nổ hòng cướp tài sản nhưng không thành... Không chỉ xảy ra ở Hà Nội, tại một số tỉnh, thành phố khác trên địa bàn cả nước cũng xảy ra những vụ cướp, giải quyết mâu thuẫn bằng vũ khí “nóng” và mìn tự chế. Những vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đều được cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân và bắt giữ các đối tượng liên quan. Qua khai thác những kẻ phạm tội, cơ quan công an được biết nguồn gốc thuốc nổ và vũ khí đều được các đối tượng mua ở khu vực biên giới phía Bắc với giá rẻ. Ngoài ra, các đối tượng còn đến những địa điểm đào đãi vàng, khai thác đá ở một số tỉnh miền núi để mua gom thuốc nổ và kíp mìn. 

Thực trạng nêu trên cho thấy công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ của cơ quan chức năng các địa phương còn lỏng lẻo, đặc biệt là ở khu vực biên giới. Hàng năm, địa phương nào cũng phát động công tác thu gom vũ khí, vật liệu nổ. Tuy nhiên, số lượng vũ khí, vật liệu nổ thu được từ những người tự giác nộp cho cơ quan chức năng không thấm tháp gì và đa số chỉ là các loại vũ khí thô sơ, tự chế. Trong khi đó, các loại vũ khí là tang vật các vụ án đều thuộc vào loại hiện đại, có số xêri mới được sản xuất trong những năm gần đây. Điều này chứng tỏ công tác quản lý, thu gom vũ khí, vật liệu nổ ở một số địa phương chỉ mang tính hình thức, không đem lại hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự. Cụ thể là các vụ án sử dụng vũ khí “nóng”, vật liệu nổ vẫn diễn ra với những tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. 

Tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án nghiêm trọng đang “nóng” lên, đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm có giải pháp đồng bộ, dứt khoát, kiểm soát chặt “đầu vào” của các loại vũ khí, vật liệu nổ ngay từ những tuyến biên giới và các khu vực đào đãi vàng tự phát, khai thác đá trái phép. Tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy... để phát hiện và bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Các biện pháp trên cần phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, đặc biệt là trong những tháng cuối năm.