ANTĐ - Bác sĩ Nguyễn Thị Khang, Phó giám đốc Trung tâm y tế H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, từ ngày 17 đến sáng ngày 18-7, đơn vị này đã tiếp nhận 22 bệnh nhân (ở thị trấn Liên Nghĩa) vào viện để điều trị ngộ độc thực phẩm.
ANTĐ - Kết quả kiểm nghiệm ban đầu, về thành phần hóa chất có trong các loại thực phẩm chức năng thực phẩm chức năng giả vừa được các cơ quan chức năng công bố.
ANTĐ - Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) vừa lên tiếng cảnh báo tình trạng vi phạm về VSATTP cho trẻ em, bởi trẻ nhỏ là đối tượng chịu hậu quả nhiều nhất từ thực phẩm mất an toàn. Tuy nhiên, cơ quan quản lý về thực phẩm thì cho rằng, 2 năm gần đây vấn đề thực phẩm cho trẻ nhỏ không tìm thấy nguy cơ đáng kể.
ANTĐ - Cục Quản lý dược - Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh/thành, các cơ sở kinh doanh, sản xuất thuốc về việc kiểm tra chất lượng, lưu hành, sử dụng gelatin, vỏ nang gelatin.
ANTĐ - Thị trường thuốc Viagra và các loại rượu uống tăng cường sinh lực, sức khoẻ, độ dẻo dai cho quý ông được bày bán khá nhiều. Với những chiêu thức quảng cáo mà mới chỉ nghe qua nhiều người hy vọng sẽ khiến “1 người khoẻ, 2 người vui”. Thế nhưng, vui, khoẻ đâu chẳng thấy chỉ thấy thêm... bất lực.
(ANTĐ) - Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cho biết, Cục này vừa nhận được công văn của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh gửi kèm kết quả kiểm tra hàm lượng độc chất trong sản phẩm dầu gội đầu Johnson’s Baby.
ANTĐ - Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia vừa chính thức công bố kết quả kiểm nghiệm 2 mẫu cốm được Sở Y tế Hà Nội lấy ngẫu nhiên tại làng Vòng - Dịch Vọng, Hà Nội.
ANTĐ - Các nhà nghiên cứu trường Đại học Michigan (Mỹ) đã phát hiện việc tắm và rửa tay giúp con người tránh được những cảm xúc xấu, chẳng hạn như buồn bã, cảm giác tội lỗi hoặc nghi ngờ. Trong việc kiểm nghiệm các nghiên cứu trước đây, các nhà nghiên cứu thấy rằng những người tiếp xúc với một căn phòng lộn xộn hoặc mùi hôi thường có cảm giác dằn vặt về những sai lầm mình mắc phải hơn khi ngồi trong một căn phòng sạch sẽ.
ANTĐ - Đến thời điểm này, thị trường dược phẩm trong nước cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, chất lượng thuốc thế nào và giá cả ra sao lại là một câu chuyện khác…
ANTĐ - Chắc không phải ngẫu nhiên, ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, Á, nhà nước đã ghép thực phẩm và dược phẩm vào cùng một cơ quan quản lý nhà nước. Sau miếng ăn, thức uống thì thuốc men “đi thẳng” vào cơ thể ảnh hưởng tức thì tới sức khỏe và sinh mạng con người. Vấn đề quản lý, kiểm soát thực phẩm và dược phẩm nhập khẩu vào nước ta, hầu như không tháng nào, mùa nào và năm nào không gây bức xúc trong dư luận xã hội. Gần đây, người dân lại “giật thót” lo lắng hay tin nhiều loại thuốc chữa bệnh đang được bày bán, được sử dụng “đột nhiên” bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ra thông báo thu hồi, đình chỉ lưu hành trên thị trường vì kém chất lượng, “lỗi kỹ thuật”.
(ANTĐ) - Liên tiếp những lệnh thu hồi thuốc kém chất lượng được cơ quan quản lý dược phát ra. Nhưng thực tế, không ít loại thuốc đã có yêu cầu thu hồi vẫn tiếp tục đến tay người tiêu dùng.
(ANTĐ) - Ngoài những vấn đề nổi cộm đã trở nên quá… bình thường trong cuộc sống đô thị thì chuyện miếng ăn, thức uống, nói nôm na là an toàn vệ sinh thực phẩm, luôn gây nên những “làn sóng” dư luân bức xúc. Xa thì có vụ sữa trẻ em có chứa chất melamin gần đây là gia vị nấu lẩu không xuất xứ; thạch tín, chì và chất cadmium trong thực phẩm trẻ em, kẹo phát sáng. Nóng hổi nhất là chất tạo đục DEHP trong các loại thạch. Điều đáng lo ngại là các sự vụ trên đều được phát hiện từ nước ngoài, một phần lớn qua báo chí.