Kiếm gần chục tỷ đồng mỗi tháng nhờ kinh doanh game trái phép

ANTĐ - Kinh doanh nhiều trò chơi trực tuyến trên mạng chưa được cấp phép, mỗi tháng Công ty cổ phần Sgame đã kiếm từ 3 đến 8 tỷ đồng

Ngày 17-9, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cho biết, đã bàn giao vụ việc có dấu hiệu “Kinh doanh trái phép” xảy ra tại Công ty cổ phần Sgame cho Cơ quan CSĐT – Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ Hà Nội đã tiến hành điều tra, xác minh một số biểu hiện vi phạm tại Công ty cổ phần Sgame, có trụ sở tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Cơ quan công an làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Sgame

Cơ quan công an đã triệu tập các ông Mai Thanh Long - Giám đốc công ty cổ phần Sgame; Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Mạnh Linh - là Phó Giám đốc công ty này lên làm việc.

Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các ông Mai Thanh Long và Nguyễn Anh Dũng, qua đó thu giữ 2 máy chủ, 6 cây máy tính và nhiều tài liệu có liên quan đến vụ việc. Ngoài ra, cơ quan công an còn phối hợp với công ty viễn thông niêm phong gần 150 máy chủ sử dụng để kinh doanh các trò chơi trực tuyến trái phép.

Theo kết quả xác minh bước đầu, Công ty cổ phần Sgame được thành lập vào tháng 9-2009 do 3 cá nhân trên là thành viên sáng lập. Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, công ty này còn có một cơ sở làm việc tại quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Theo quy định của pháp luật, việc kinh doanh trò chơi trực tuyến phải được cấp phép, các cá nhân trên đều biết nhưng vẫn tiến hành kinh doanh dù chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Một số trò chơi trực tuyến điển hình do công ty này kinh doanh gồm Đao Kiếm, Tân Tiên Kiếm, Đại Tướng, Đại Hiệp Truyện, Chiến Thần, Chân Long Giáng Thế, Tam Quốc Truyền Kỳ, Bắn Trâu...

Bằng hoạt động kinh doanh gameonline trái phép, mỗi tháng, công ty Sgame có doanh thu từ 3-8 tỉ đồng.