Kiếm gần 2 tỷ đồng từ trò lừa trúng “số đề”

ANTĐ - Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 6 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Phan Văn Tùng, Nguyễn Chí Tài, cùng trú thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Thuận Em, trú huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Hạnh, Huỳnh Văn Cao và Nguyễn Phi Long, đều trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Khoảng cuối năm 2008, Thuận Em cùng đồng bọn mở hàng loạt tài khoản cá nhân tại một số ngân hàng, nhằm mục đích thực hiện ý đồ lừa đảo. Hình thức lừa đảo được nhóm Thuận Em tiến hành bằng cách lên mạng Internet tìm số điện thoại cố định và tên chủ thuê bao, gọi điện để làm quen. Các đối tượng tự giới thiệu công tác trong ngành bưu điện, và hiện là thành viên của “Hội phá các đường dây số đề và gây quĩ từ thiện cho đồng bằng sông Cửu Long”. Nếu ai có nhu cầu trở thành hội viên sẽ được báo số để đánh “đề”, đảm bảo sẽ trúng vì “Hội phá các đường dây số đề“ có liên kết chặt chẽ với Công ty xổ số. Trong hàng chục trường hợp mà nhóm Thuận Em gọi điện, một vài cá nhân làm theo hướng dẫn và vô tình trúng thưởng. Lập tức, họ bị yêu cầu ủng hộ quĩ từ thiện 50% số tiền đã trúng, gửi vào tài khoản mà nhóm Thuận Em hướng dẫn. Ngoài ra để làm “hội viên chính thức”, những người này phải đóng từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. 

Từ cuối năm 2008 đến tháng 10-2011, bằng nhiều thủ đoạn, nhóm Thuận Em đã lừa đảo trót lọt đối với 95 bị hại, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.