Kiếm được 260USD/ngày nhờ dịch vụ ngủ ôm người lạ

ANTĐ - Một phụ nữ ở Mỹ có thể thu được 260USD/ngày (khoảng hơn 5 triệu đồng) từ dịch vụ ngủ cùng người lạ.

Tờ Daily Mail đưa tin cô Jackie Samuel, sống tại Rochester, New York là một chuyên gia “ôm ấp” với thu nhập mỗi giờ “làm việc” là 60USD.

Người phụ nữ 29 tuổi này khẳng định “việc ôm ấp hoàn toàn lành mạnh và vui vẻ”. Và tất nhiên là các khách hàng sẽ không được chạm vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể Samuel.

Samuel chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng các khách hàng tìm đến tôi vì nhiều lý do khác nhau. Một số người đã lớn tuổi và góa vợ, họ chỉ cần có ai đó bên cạnh, trong khi một số người trẻ hơn thường tìm đến tôi khi họ gặp vấn đề trong tình yêu hoặc quan hệ. Và có cả những người đến chỉ vì tò mò”.

Công việc này giúp Samuel có tiền để chăm sóc con và tiếp tục việc học.

Tuy nhiên cô cũng bị gọi là một “gái điếm” và bị đe dọa đuổi khỏi trường. Samuel kể lại: “Một số người nói rằng tôi còn tệ hơn cả một gái điếm vì họ nghĩ việc ôm ấp còn thân mật hơn cả sex”.