Kiềm chế sự gia tăng tội phạm ở địa bàn công cộng

ANTĐ - Chiều 20-4, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban sơ kết 4 tháng thực hiện Kế hoạch số 79 về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn công cộng. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP chủ trì hội nghị.

Từ cuối tháng 12-2015 đến nay, Ban chỉ đạo 142 đã tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 79 của CATP. Công tác nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm, tuần tra mật phục đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, nên tình hình tội phạm và TNXH tại các địa bàn công cộng, các địa điểm diễn ra sự kiện chính trị, xã hội, nơi vui chơi của người dân... trước trong và sau Tết Nguyên đán được đảm bảo an toàn.
Công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, dự báo tình hình ANTT tại các địa bàn công cộng được tiến hành thường xuyên, liên tục, từ đó, CATP xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện đấu tranh triệt xóa, bắt giữ, xử lý có hiệu quả các ổ nhóm phạm pháp hình sự, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa bàn các bến xe, sân bay, nhà ga, trung tâm thương mại, chợ, đình, đền, chùa, phủ, các lễ hội đầu năm. 

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác phối kết hợp giữa lực lượng của CATP và các đơn vị thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội luôn được duy trì và đạt hiệu quả cao. Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị công an quận, huyện có địa điểm công cộng phức tạp, tập trung đông người như Tây Hồ, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Đống Đa… đã trình bày tham luận về nội dung, kinh nghiệm trong thực hiện công tác trấn áp tội phạm, TNXH tại địa bàn công cộng.

Lực lượng 142 luôn có mặt tại các địa bàn công cộng đảm bảo ANTT

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận các đơn vị đã tích cực chủ động các mặt công tác, được dư luận nhân dân đánh giá tốt. Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Công an các quận, huyện, thị xã phải chủ động nắm tình hình, đưa ra các giải pháp, phương án để triển khai đấu tranh với các loại tội phạm.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu công an các quận, huyện, thị xã quan tâm, nghiêm túc thực hiện một số nội dung như nắm thật chắc tình hình tội phạm và TNXH trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp để người dân hiểu, nắm được thủ đoạn của các loại tội phạm để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa; tâp trung đấu tranh mạnh mẽ, kiên trì với những ổ nhóm tội phạm đã nắm được, các loại “cò” đặc biệt là "cò" bệnh viện.

Phó Giám đốc Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu phòng chức năng CATP làm tốt công tác thi đua khen thưởng để khích lệ CBCS làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra chặt chẽ, duy trì kỷ luật, kỷ cương của các tổ công tác.

“Đề nghị các đơn vị tổ chức lực lượng  làm nhiệm vụ phải thể hiện đúng tư thế, tác phong quân kỷ, kiểm soát tốt tình hình và đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả. Đơn vị, địa bàn nào để tình hình diễn biến phức tạp, chỉ huy sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm” - Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.