“Kịch sĩ” Trung Quốc hậm hực giải nghệ

ANTĐ - Ngay sau khi bị Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) loại khỏi Olympic London 2012 vì “màn trình diễn” được cho là giả tạo trước cặp VĐV Hàn Quốc, tay vợt nữ được đánh giá là hàng đầu thế giới Yu Yang đã tuyên bố gác vợt vĩnh viễn. 

Trước đó, trong trận đấu cuối cùng nội dung đôi nữ ở vòng bảng, gặp cặp VĐV Jung Kyung-Eun và Kim Ha-Na của Hàn Quốc, Yu Yang cùng đồng đội là Wang Xiaoli (vốn là ĐKVĐ thế giới) đã cố tình để thua để tránh phải gặp cặp đôi đồng hương Tian Qing và Zhao Yunlei ở tứ kết.

Hành động này bị làng cầu lông thế giới lên án mạnh mẽ, thậm chí, nhiều thành viên mạng xã hội Trung Quốc còn coi đó là sự “sỉ nhục” cho thể thao quốc gia. Ngay lập tức, BWF đã đưa ra hình phạt cao nhất với bộ đôi nay, là loại khỏi Olympic 2012. Dường như không chịu được sức ép, Yu Yang đã tuyên bố giải nghệ vào hôm qua. “Đây sẽ là lần cuối cùng tôi chơi ở một giải lớn. Tạm biệt BWF, tạm biệt môn thể thao mà tôi yêu. Tôi chỉ nghĩ cách giữ sức để cho những vòng sau, nhưng không ngờ giấc mơ đã chấm hết. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra”, Yu Yang hậm hực viết trên trang mạng xã hội của mình.