Kịch liệt phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam

ANTD.VN - Theo Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT), lệnh cấm biển của Trung Quốc tại các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Liên quan đến việc Trung Quốc đơn phương đưa ra lệnh cấm biển mới đây ở Biển Đông (bắt đầu từ 12h ngày 1-5 đến 16-8-2017), ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) thông tin: “Thực tế, năm nào họ (Trung Quốc – PV) cũng đơn phương đưa ra lệnh cấm đánh bắt hải sản trên biển. Tuy nhiên, phạm vi cấm đánh bắt cá từ 12 độ Vĩ Bắc đến Vịnh Bắc bộ là vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đây là hành động phi lý của phía Trung Quốc, đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Cục Kiểm ngư khẳng định lệnh cấm này không có giá trị gì về mặt pháp lý trên vùng biển Việt Nam”, ông Hà Lê nhấn mạnh.

Kiểm ngư Việt Nam sẽ tăng cường hoạt động trên biển, hỗ trợ ngư dân trước tuyên bố của Trung Quốc về việc cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Theo Cục Kiểm ngư, việc tiếp tục đưa ra lệnh cấm đánh bắt trên Biển Đông của Trung Quốc khiến cho tình hình Biển Đông trở nên phức tạp và căng thẳng, gây khó khăn cho hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân trên các ngư trường truyền thống của Việt Nam. “Tổng cục Thủy sản hàng năm đều có văn bản hướng dẫn ngư dân tiếp tục khai thác bình thường trên vùng biển Việt Nam. Cục Kiểm ngư vào những thời điểm này luôn tăng cường tuần tra, kiểm tra giám sát trên biển cả gần bờ lẫn xa bờ để kịp thời hỗ trợ ngư dân khi cần thiết”, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho hay.

Ông Hà Lê cũng kiến nghị các địa phương cần tuyên truyền cho bà con ngay từ bến cảng. Lực lượng kiểm ngư phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ ngư dân mọi lúc, mọi thời điểm, kể cả gần bờ hay xa bờ. Khi gặp khó khăn, ngư dân cần liên lạc ngay với lực lượng kiểm ngư, lực lượng chức năng liên quan.

Một điều quan trọng nữa đó là ngư dân cần đi khai thác thủy sản theo tổ đội để khai thác hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, ngư dân cũng cần tuân thủ luật pháp trong vấn đề khai thác trên biển, chỉ khai thác vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, không khai thác trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của các quốc gia khác để tránh rủi ro và hậu quả không mong muốn.

Nói về lệnh cấm biển của Trung Quốc, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Hội Nghề cá Việt Nam khẳng định: “Đây là hành động phi lý của phía Trung Quốc, đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động sai trái, ngang ngược, đơn phương của phái Trung Quốc. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hành động cấm đánh bắt cá ở Biển Đông nói trên”.