Lý giải nguyên nhân cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Azerbaijan ở Karabakh

Lý giải nguyên nhân cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Azerbaijan ở Karabakh

ANTD.VN - Sau khi Điện Kremlin lên tiếng từ chối cung cấp hỗ trợ quân sự cho Armenia mặc dù nước này là một thành viên của tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), quân đội Azerbaijan đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn, tiến hành các cuộc tấn công từ nhiều hướng cùng một lúc, mà không sợ Nga có thể can thiệp vào cuộc xung đột hiện đang diễn ra ở Nagorno-Karabakh.
Anh bắt giữ 5 nghi phạm khủng bố

Anh bắt giữ 5 nghi phạm khủng bố

ANTD.VN - Cảnh sát Anh vừa bắt giữ 5 người đàn ông tại thành phố Birmingham, do bị tình nghi chuẩn bị hoặc kích động các hành động khủng bố. 
Trục lợi các biểu tượng “đen” của IS, Al-Qaeda

Trục lợi các biểu tượng “đen” của IS, Al-Qaeda

ANTĐ - Theo Viện Nghiên cứu Thông tin Trung Đông (MEMRI: Middle East Media Research Institute): Mặc dù Facebook tuyên bố sẽ tháo gỡ một loạt trang rao bán các sản phẩm “ăn theo” Nhà nước hồi giáo (IS), nhưng các tìm kiếm gần đây cho thấy có nhiều trang Facebook cá nhân, công ty bán lẻ trực tuyến đa quốc gia Amazon, eBay, Twitter vẫn bán hàng hóa có chứa biểu tượng của 2 nhóm khủng bố khét tiếng tàn bạo trên mạng xã hội phổ biến nhất thế giới như: mũ bóng chày, quần áo, đồ trang sức và nhiều sản phẩm có in lá cờ đen của IS cùng với khẩu hiệu bằng tiếng Arập: “Baqiyah” (Kiên trì Thánh chiến).
Hải Phòng: Tạm giam 3 đối tượng kích động học viên Trung tâm cai nghiện Gia Minh

Hải Phòng: Tạm giam 3 đối tượng kích động học viên Trung tâm cai nghiện Gia Minh

ANTĐ - Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT-CAH Thủy Nguyên đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Đăng (SN 1987), ở thôn 7, xã Hoàng Động; Nguyễn Văn Triều (SN 1988), ở thôn Cây Đa, xã An Lư; và Phạm Văn Chung (SN 1986), ở xóm Sim, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. 
Truyền thông Trung Quốc đang kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan

Truyền thông Trung Quốc đang kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan

ANTĐ - Ngày 16-6, một số tờ báo ở Trung Quốc, trong đó có tạp chí “Tài Kinh”, tạp chí “Cầu thị” đã đăng bài viết của Tào Lâm (ảnh), cây bút bình luận của Báo Thanh niên Trung Quốc, trong đó khuyến cáo truyền thông Trung Quốc không nên xoay theo những “trò hề” kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan. 

Thái Lan: Thủ lĩnh chống đảo chính đối mặt bản án 14 năm tù

Thái Lan: Thủ lĩnh chống đảo chính đối mặt bản án 14 năm tù

ANTĐ - Ông Sombat Boon Ngamanong, một trong những thủ lĩnh của phong trào chống đảo chính quân sự đã chính thức bị cảnh sát nước này buộc tội kích động bạo lực, vi phạm Luật Tội phạm máy tính và coi thường mệnh lệnh của chính quyền quân sự, nếu bị kết tội, ông này sẽ phải đối mặt với bản án 14 năm tù.
Đồng Nai: Quyết định khởi tố thêm 1 vụ án với 41 bị can

Đồng Nai: Quyết định khởi tố thêm 1 vụ án với 41 bị can

ANTĐ -  Để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng lợi dụng việc tuần hành đã kích động, đập phá, đốt, trộm cắp tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản trong đêm 13 và ngày 14-5 tại một số khu công nghiệp của tỉnh, các cơ quan thực thi pháp luật tỉnh Đồng Nai vừa quyết định khởi tố thêm 1 vụ án, với 41 bị can về các hành vi gây rối trật tự công cộng, công nhiên chiếm đoạt tài sản. 

Lời nói đọi máu

Lời nói đọi máu

ANTĐ - Vẫn là tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc tiếp tục luận điệu đổi trắng thay đen, nói dối 100%: “Trung Quốc luôn trân trọng sự ổn định ở Biển Đông, đồng thời cũng biết mình là nạn nhân của chiến dịch gây bất ổn trong khu vực”.