Kiatisak quen hưởng chế độ "khủng", VFF chùn chân

ANTD.VN - HLV Kiatisak, một trong những người được VFF nhắm tới để dẫn dắt ĐT Việt Nam có một ê-kíp huấn luyện riêng, tiêu tốn khoảng 1,4 tỷ đồng tiền lương mỗi tháng.

Sau khi HLV Hữu Thắng từ chức vì thất bại của đội tuyển U22 ở SEA Games 29, đến nay, VFF vẫn đang đau đầu để tìm người gánh vác trách nhiệm huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Phương án thầy ngoại gần như đã được thống nhất, sau khi các HLV nội đều "lắc đầu" trước cơ hội này.

Trong số những ứng cử viên sáng giá nhất, cựu tiền đạo của ĐT Thái Lan - Kiatisak Senamuang được coi như HLV có nhiều khả năng nhất để dẫn dắt ĐT Việt Nam. Ông Kiatisak không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, mà ông còn có kinh nghiệm từng làm việc ở Việt Nam (cho HAGL) và có thể nói được tiếng Việt.

Kiatisak có mức lương rất cao so với mặt bằng chung ở Việt Nam

Mới đây, Kiatisak đã từ chức ở Port FC tại giải vô địch Thái Lan và đang trong tình trạng "thất nghiệp". VFF đã có những động thái tiếp cận với vị HLV này, tuy nhiên, họ đang chùn chân bởi những yêu cầu rất cao của chiến lược gia 44 tuổi.

Theo đó, Kiatisak có thói quen làm việc theo ê-kíp của riêng mình. Nhóm này bao gồm 7-10 người, là những người thân cận và hiểu phong cách làm việc của Kiatisak như HLV phó, HLV thể lực, bác sĩ, chuyên gia trị liệu... để hỗ trợ về mặt khoa học cho Kiatisak và các học trò của ông trong quá trình huấn luyện. 

Khoản tiền lương của cả ê-kíp này sẽ tiêu tốn khoảng 1,4 tỷ đồng Việt Nam mỗi tháng. Đó là vấn đề mà VFF sẽ phải cân nhắc và tính toán rất kỹ. Riêng lương của Kiatisak ở CLB Port FC, Kiatisak cũng tương đương khoảng 650 triệu đồng/tháng, và chắc chắn vị HLV này sẽ không chịu giảm quá nhiều nếu bắt tay với VFF.

Được biết, mức lương mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam trả cho HLV Hữu Thắng vừa qua, chỉ rơi vào khoảng 100 triệu đồng/tháng.